QBV Kim Chi chia sẻ tình yêu với TBN, Barca và Iniesta

Tổng hợpThứ Tư, 16/06/2010 07:45:00 +07:00

(VTC News) - QBV Việt Nam 2009 Kim Chi tỏ ra rất háo hức chờ xem Tây Ban Nha - đội bóng yêu thích, ra sân đêm nay.

(VTC News) - Mặc dù bận túi bụi cho việc tập luyện và thi đấu tại giải bóng đá VĐQG nữ nhưng khoảng thời gian ít ỏi buổi tối cũng được đội trưởng của ĐT nữ VN tận dụng để theo dõi các trận đấu tại World Cup 2010. Trao đổi với VTC News về chủ đề nóng hổi này, Kim Chi tỏ ra rất hào hứng, bởi đội bóng mà cô yêu thích nhất là Tây Ban Nha sẽ ra quân trong ngày hôm nay.


- PV: Chào Kim Chi! Xin chúc mừng chị đã giành danh hiệu QBV nữ Việt Nam 2009. Hiện nay chị đã nhận được phần thưởng đó chưa và việc không thể góp mặt tại đêm Gala trao giải vì bận làm nhiệm vụ quốc gia có khiến chị cảm thấy chạnh lòng?

QBV Đoàn Kim Chi đặt niềm tin vào Tây Ban Nha. (Ảnh: Quang Minh)

Tiền đạo Kim Chi: Vâng, trước tiên Chi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá cả nước, tới các anh chị là nhà báo, phóng viên thể thao cùng các thầy và tất cả các đồng đội ở CLB lẫn ĐTQG. Để có được danh hiệu cao quý này, Chi rất biết ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ trong suốt quãng thời gian qua. Chắc chắn rằng, trong thời gian tới, Chi sẽ phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu trên.

Việc không thể tham dự lễ trao giải QBV, theo Chi không có gì là buồn hay chạnh lòng gì cả. Bởi thời điểm đó, việc làm nhiệm vụ cho ĐTQG tại VCK bóng đá nữ Châu Á là một vinh dự và niềm tự hào với mỗi bản thân cầu thủ. Còn danh hiệu thì mình nhận lúc nào cũng được chứ không nhất thiết phải có mặt tại đêm Gala ngày hôm đó.

Kim Chi cho rằng Tây Ban Nha sở hữu đội hình chất lượng nhất tại World Cup 2010. (Ảnh: Reuters)

- Được biết, hiện nay chị đang cùng CLB nữ TP. Hồ Chí Minh thi đấu tại giải VĐQG. Việc vừa tập luyện, vừa thi đấu, thời gian để chị thưởng thức World Cup chắc sẽ rất hạn chế?

Sau khi trở về từ Trung Quốc cùng ĐTQG, Chi đã cùng CLB nữ TP.Hồ Chí Minh bắt tay ngay vào công việc tập luyện để chuẩn bị cho giải VĐQG. Vì thời gian khai mạc giải trùng với thời điểm World Cup nên đã xác định ngay từ đầu, mỗi ngày chỉ xem đúng 2 trận để giữ sức cho việc thi đấu, khi nào kết thúc giải, chắc chắn mình sẽ phải thức tới sáng vì khi đó các trận tại vòng 1/16 được diễn ra vào lúc 21h và 1h30 sáng.

- Từ ngày World Cup 2010 khởi tranh đến giờ, Kim Chi dành tình cảm nhiều nhất cho đội bóng nào?

Thú thực là đội mà Chi rất yêu thích lại chưa thi đấu, đó là Tây Ban Nha. Nhưng nếu để chọn ra đội gây ấn tượng mạnh nhất với Chi từ đầu giải tới giờ thì chắc chắn là ĐT Hàn Quốc rồi. Họ thi đấu rất mạch lạc, gắn kết và đầy bản lĩnh, trong đó nổi bật nhất vẫn là đội trưởng Park Ji-Sung, anh chính là nguồn cảm hứng của toàn đội. Mình tin rằng, cứ đá với phong độ này, Hàn Quốc sẽ không khó để có mặt tại vòng đấu sau.

- Tại sao Chi chọn Tây Ban Nha, thay vì Anh hay Brazil?

Lý giải về điều này thì cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ biết rằng Chi đã thích đội bóng Châu Âu này từ rất lâu rồi. Chi cũng rất kết Barcelona.

- Vậy cầu thủ nào khiến chị cảm thấy ngưỡng mộ nhất?

QBV nữ Việt Nam đánh giá cao tài năng của Iniesta. (Ảnh: AP)

Tây Ban Nha là đội bóng có thể nói là có lực lượng cầu thủ đồng đều và chất lượng nhất tại World Cup 2010. Họ chính là một trong số ít các đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có thể ghi bàn ở các tuyến, từ hậu vệ cho đến tiền đạo. Hàng loạt những cái tên rất sáng giá và được báo chí nhắc đến nhiều như: Torres, Xavi, Villa, Fabregas, Casilas,… đủ giúp họ trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng bản thân tôi lại thích và rất ngưỡng mộ tiền vệ đang khoác áo Barcelona là Andres Iniesta, anh ấy có khả năng cầm bóng và kiến thiết rất tuyệt vời nhờ sự thông minh của mình.

- Trong trận ra quân vào tối nay, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Thụy Sĩ, Kim Chi đánh giá ra sao về kết quả trận đấu này?

Tôi không biết nhiều về bóng đá Thụy Sĩ, nhất là tại thời điểm này. Nhưng với thực lực của Tây Ban Nha, thì không chỉ Thụy Sỹ mà các đối thủ còn lại của bảng đấu này là Honduras và Chile đều tỏ ra không xứng tầm. Chính vì vậy, dù là trận ra quân nhưng tôi tin các cầu thủ xứ sở bò tót sẽ giành chiến thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn trước Thụy Sỹ.


Minh Quân (thực hiện)


Bình luận
vtcnews.vn