Bảng E: Huỳnh Đức "đặt cửa" Hà Lan và Nhật Bản

Tổng hợpThứ Hai, 14/06/2010 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ đặt niềm tin vào "cơn lốc màu da cam", HLV Lê Huỳnh Đức còn rất lạc quan vào một bất ngờ đến từ Nhật Bản trong lượt trận đầu của bảng E.

(VTC News) - Trước loạt trận bảng E diễn ra vào chiều - tối nay, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất tin tưởng vào cửa thắng của 2 đội tuyển Hà Lan và Nhật Bản trước các đối thủ Đan Mạch, Cameroon.

“Tại VCK World Cup 2010, theo tôi Hà Lan chính là một ứng cử viên rất nguy hiểm cho các đội bóng hùng mạnh khác. Từ trước đến nay, ai cũng biết lối chơi của đội bóng này luôn là thứ bóng đá cống hiến, tổng lực dựa vào một hàng tiền vệ rất mạnh.

Huỳnh Đức tin Hà Lan, Nhật Bản sẽ có 3 điểm. (Ảnh: VSI)

Trong một vài năm trở lại đây, tuy phong độ thi đấu trên đấu trường quốc tế không được tốt, vì Hà Lan đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình; nhưng tại thời điểm này các cầu thủ xứ sở hoa tulip lại đang cho thấy độ chín về mặt phong độ của mình.

Đặc biệt, hiện nay trong đội hình của Hà Lan đang sở hữu tuyến tiền vệ rất mạnh, tôi rất ấn tượng với lối chơi năng động của 3 cầu thủ: De Jong, Van Der Vaart, Sneijder. Họ sẽ hợp cùng Dirk Kuyt, Van Persie, Robben để tái hiện lại lối chơi tổng lực của những người Hà Lan tại World Cup 1974.

ĐT Hà Lan tích cực chuẩn bị cho trận đấu mở màn của mình. (Ảnh: AP)

Trong trận đấu mở màn gặp Đan Mạch diễn ra vào tối nay, nếu thi đấu đúng sức thì việc giành trọn 3 điểm đối với thầy trò HLV Van Marwijk là hoàn toàn có khả năng. Bởi theo tôi được biết, thành phần của Đan Mạch tại kỳ World Cup này gồm nhiều cầu thủ còn rất trẻ.

Với cặp đấu diễn ra sau đó giữa Nhật Bản và Cameroon, đây thực sự là trận đấu rất thú vị. Có thể mọi người không đánh giá cao khả năng của đại diện đến từ châu Á, nhưng tôi tin rằng, với trình độ không quá chênh lệch cùng kinh nghiệm nhiều lần góp mặt tại VCK World Cup, Nhật Bản sẽ tạo ra một bất ngờ trước “những chú sư tử bất khuất” Cameroon. Điều này là hoàn toàn có thể, vì chính màn trình diễn rất ấn tượng của Hàn Quốc sẽ tạo ra cú hích về tinh thần cho các đội bóng Châu Á còn lại, trong đó có Nhật Bản".

Minh Phan (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn