Anh - Đức: 27 lần đối đầu, 80 năm duyên nợ

Tổng hợpChủ Nhật, 27/06/2010 09:03:00 +07:00

(VTC News) - Khi Anh và Đức gặp nhau tại Free State, Bloemfontein vào tối nay, họ sẽ có lần chạm trán thứ 28 trong vòng 80 năm.

(VTC News) - Khi Anh và Đức gặp nhau tại Free State, Bloemfontein vào tối nay, họ sẽ có lần chạm trán thứ 28 trong vòng 80 năm.

80 năm tiếp cận, làm quen rồi đọ súng đủ để 2 gã khổng lồ của bóng đá thế giới hiểu tường tận về nhau. Vậy mà, lần gặp nhau lần này giữa họ vẫn tạo ra trong lòng hàng triệu người hâm mộ lòng khao khát chờ đợi và gây ra những cung bậc cảm xúc mãnh liệt.

Anh và Đức là 2 kỳ phùng địch thủ của bóng đá thế giới, giống như Brazil - Argentina, Real Madrid - Barcelona, Inter Milan - AC Milan,…

27 lần đụng độ trong quá khứ ghi dấu ấn không ít những trận đánh đi vào lịch sử, mà số 1 phải là Chung kết World Cup 1966, khi Tam sư giành chiến thắng bởi một bàn thắng của Geoff Hurst mà tới lúc này, sau 44 năm, người ta vẫn chưa xác định nổi đó có phải một pha ghi bàn hay không. 4 năm sau đó, Mexico 70, Tây Đức đã trả nợ với chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ. 2 năm sau nữa, Đức tiếp tục đánh bại Anh, lần này là ngay tại Wembley, với tỷ số 3-1 ở vòng loại thứ hai EURO 1972…


Tối nay, lần đầu tiên sau 20 năm, “Three Lions” và “Die Mannschaft” gặp lại nhau trong một VCK World Cup. Lần gần nhất, tại Italia 90, đội tuyển Anh của cố HLV Bobby Robson bị đại kình địch loại từ Bán kết trên chấm penalty. Sau đó, Đức đánh bại Argentina ở Chung kết để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 3.

Khoảnh khắc huy hoàng nhất của bóng đá Anh: Chiếc cúp vàng Jules Rimet năm 1966 sau chiến thắng 4-2 trước Tây Đức ở Chung kết.


Anh và Đức, những gã khổng lồ ấy có thể căm ghét nhau, có thể xem kẻ kia là một “Arch Rival” (Kỳ phùng địch thủ), nhưng vẫn dành cho nhau sự kính phục, thậm chí là nể sợ. Nó thể hiện qua cái cách Hoàng đế lịch lãm Franz Anton BEUROkenbauer phản ứng khi biết “Die Mannschaft” sẽ sớm đụng Anh ngay vòng knock-out đầu tiên. “Thật ngu ngốc, Anh và Đức lẽ ra phải gặp nhau ở Bán kết, họ lẽ ra phải giành được ngôi nhất bảng” - Der Kaiser bức xúc có phần vô lý, bởi lẽ ra, đội bóng của ông phải chủ động “nhả” Ghana để “nhường” ngôi nhất bảng D cho đại diện châu Phi.

Lịch sử đối đầu Anh - Đức

Hai đội gặp nhau 27 lần tổng cộng, Đức thắng 10 trận, Anh thắng 12 trận, 5 trận có tỷ số hòa.

1930: (Berlin, Giao hữu): Đức 3 Anh 3
1935: (London, Giao hữu): Anh 3 Đức 0
1938: (Berlin, Giao hữu): Đức 3 Anh 6
1954: (London, Giao hữu): Anh 3 Tây Đức 1
1956: (West Berlin, Giao hữu): Tây Đức 1 Anh 3
1965: (Nuremburg, Giao hữu): Tây Đức 0 Anh 1
1966: (London, Giao hữu): Anh 1 Tây Đức 0
1966: (London, World Cup): Anh 4 Tây Đức 2 (Hiệp phụ)
1968: (Hanover, Giao hữu): Tây Đức 1 Anh 0
1970: (Leon, World Cup): Tây Đức 3 Anh 2 (Hiệp phụ)
1972: (London, EURO): Anh 1 Tây Đức 3
1972: (Tây Berlin, EURO): Tây Đức 0 Anh 0
1975: (London, Giao hữu): Anh 2 Tây Đức 0
1978: (Munich, Giao hữu): Tây Đức 2 Anh 1
1982: (Madrid, World Cup): Tây Đức 0 Anh 0
1982: (London, Giao hữu): Anh 1 Tây Đức 2
1985: (Mexico City, Giao hữu): Anh 3 Tây Đức 0
1987: (Düsseldorf, Giao hữu): Tây Đức 3 Anh 1
1990: (Turin, World Cup): Tây Đức 1 Anh 1 (Tây Đức thắng 4-3 penalty)
1991: (London, Giao hữu): Anh 0 Đức 1
1993: (Detroit, Giao hữu): Đức 2 Anh 1
1996: (London, EURO): Anh 1 Đức 1 (Đức thắng 6-5 penalty)
2000: (Charleroi, EURO): Anh 1 Đức 0
2000: (London, Vòng loại World Cup): Anh 0 Đức 1
2001: (Munich, Vòng loại World Cup): Đức 1 Anh 5
2007: (London, Giao hữu): Anh 1 Đức 2
2008: (Berlin, Giao hữu): Đức 1 Anh 2

Những con số thú vị
-  Ngồi ngoài ở trận gặp Ghana do án treo giò, Miroslav Klose sẽ trở lại vào tối nay và trở thành mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ Tam sư. Klose sẽ có tròn 50 bàn thắng cho ĐT Đức nếu lập công một lần hôm nay, và nếu Đức vượt qua Anh, tiền đạo gốc Ba Lan sẽ có cơ hội chơi trận thứ 100 cho ĐTQG, anh đã có 98 trận đấu quốc tế trong vòng 9 năm qua.
-  Klose đã ghi 11 bàn trong các Vòng chung kết World Cup, chỉ kém kỷ lục của Ronaldo (15) có 4 lần lập công, và kém 3 bàn so với cột mốc của Gerd Müller - huyền thoại bóng đá Đức.
-  Người đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn cho ĐT Anh tại World Cup là Gary Lineker (10 bàn), trong khi với 23 tuyển thủ Anh dự World Cup 2010, người giữ kỷ lục chỉ có được 3 bàn (Steven Gerrard).
-  Trong 15 trận gần nhất, Đức chỉ hòa 1 trận, giữ sạch lưới đến 9 lần.
-  Cả 4 lần đối đầu gần nhất tại các giải đấu lớn, Anh và Đức đều phải đá hiệp phụ.

Bích Bích

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến


Bình luận
vtcnews.vn