Anh - Mỹ: 44 năm cho lần thứ 2 lịch sử

Tổng hợpThứ Bảy, 12/06/2010 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Đã hơn 4 thập kỉ qua, người Anh vẫn đau đáu một nỗi niềm World Cup. Họ kì vọng vinh quang lần thứ hai khi "thế hệ vàng" đang ở độ sung sức nhất.

(VTC News) - 44 năm trước Geoffrey Hurst và các đồng đội đã kiêu hãnh nâng chiếc cúp Nữ thần vàng trước sự hân hoan của hơn 9 vạn khán giả nhà ngồi chật cứng trên sân VĐ Wembley. Và  hơn 4 thập kỉ sau, đội quân của Fabio Capello sẽ có sứ mệnh viết tiếp trang sử hào hùng của cha ông.


Ngày 30/7/1966, cú hattrick của Goeffrey Hurst đã giúp Tam sư vượt qua đội tuyển Đức hung mạnh lúc đó với tỉ số 4-2 sau 120 phút thi đấu. dù đến bây giờ, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh chiến thắng của đội tuyển Anh, nhưng chiến công đó vẫn đáng được ghi nhận là bản anh hùng ca hoành tráng nhất của bong đá Anh.

Đội tuyển Anh đã sẵn sàng cho lần chinh phục thứ hai 
44 năm sau, không còn Hurst, nhưng đội tuyển Anh đã có một Rooney với đầy đủ những phẩm chất của tiền đạo huyền thoại năm nào. Không những thế, nhiều ý kiến còn cho rằng “thế hệ vàng” hiện tại, dưới bàn tay nhào nặn của Fabio Capello còn mạnh mẽ và có nhiều cơ hội chiến thắng hơn năm 1966.

Và quả thật, chiến dịch vòng loại WC 2010 của ĐT Anh đã không làm thất vọng người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Họ là đội bong ghi nhiều bàn thắng nhất với 34 bàn, nhiều hơn Tây Ban Nha tới 6 bàn. Rooney cũng là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở vòng loại. 9 chiến thắng thuyết phục sau 10 trận đấu vòng loại đã chứng tỏ vị trí ứng viên vô địch của Tam Sư.

Nhưng ĐT Mỹ không dễ đầu hàng.
Thông tin lực lượng
Anh: Ferdinand không tham dự, Barry chấn thương, khả năng ra sân của James còn bỏ ngỏ.
Mỹ: Có đội hình tốt nhất.
Nhưng nếu nhìn sang đội bong khu vực Bắc Mỹ trong chiến dịch vòng loại, người ta cũng không thấy quá nhiều sự khác biệt về thành tích. Đứng đầu vòng loại với 1 điểm nhiều hơn Mexico, đội quân của Bob Bradley chính là ông vua ở khu vực này, dù các đội bong tham dự không được đánh giá cao như ở bảng đấu của Anh.


Cũng nên nhớ rằng trong hai năm gần đây, đội tuyển Mỹ đã tiến bộ rất nhiều. Năm ngoái, đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha đang ở trên mây đã bị Bob Bradley và các học trò kéo xuống đất với thất bại tủi hổ ở trận bán kết Confederation Cup, thậm chí suýt chút nữa Braxin cũng bị chung số phận như Tây Ban Nha ở trận chung kết.

Không những thế, kết quả các trận đấu khởi động cho vòng chung kết của ĐT Anh cũng không thực sự thuyết phục, khi họ có chiến thắng khó nhọc trước đội tuyển Nhật nhờ 2 bàn phản lưới của đội bong đến từ Châu Á. Đồng thời, mối lo lớn nhất của Capello chính là chấn thương của Ferdinand đã khiến ông phải thay đổi kế hoạch ban đầu. Đối tác chính của Terry ở hang phòng ngự không còn sẽ khiến ông phải đau đầu lo tìm phương án thay thế.

Còn một điều nữa khiến đội tuyển Anh lo lắng chính là việc trong số 6 chiến thắng ở các lần  tham dự WC của ĐT Mỹ thì có một lần là chiến thắng trước đội tuyển Anh vào năm 1950. Tất nhiên, người Mỹ hy vọng một chiến thăng nữa sau đúng 60 năm.

Hai niềm hy vọng lớn nhất của Tam sư tại Nam Phi 2010.
Trong khi đội tuyển Mỹ vẫn vận hành cỗ máy như thời điểm họ thi đấu thành công ở Confederation Cup với bộ não là Micheal Bradley - con trai HLV Bob Bradley, thì ĐT Anh dưới thời Capello mang một chút chắc chắn của người Ý, một chút phóng khoáng của người Anh và có gì đó thực dụng của người Đức.

Điều lo lắng nhất cho Capello lúc này chính là lực lượng. Chấn thương vô duyên của đội trưởng Ferdinand trong lúc tập luyện và sự không đồng đều giữa đội hình chính và dự bị đang khiến HLV người Italia phải cân nhắc thật kĩ việc sử dụng sơ đồ hợp lý nhất. Đặt Rooney ở vị trí như thế nào là điều tối quan trọng.

44 năm trước đội tuyển Anh đã giành vinh quang ở sân nhà. Vẫn với kì vọng như thế, thậm chí là lớn hơn, nhưng trên đất nước Nam Phi xa xôi, liệu Rooney có thể tiếp bước Hurst, Capello có thể là một Alf Ramsey thứ hai hay không. Câu trả lời là có thể, nhưng cái chính nằm ở chỗ, liệu các cầu thủ Anh đã thực sự sẵn sang và tin vào đẳng cấp của mình cho vinh quang sau 44 năm khắc khoải?

Đội hình dự kiến
Anh: James, Johnson, Terry, Carragher, Ashley Cole, Gerrard, Lampard, Jole Cole, Phillips, Rooney, Defoe.Mỹ: Howard, Spector, Bocanegra, Onyewu, Cherundolo, Bradley, Beasley, Dempsey, Donovan, Holden, Altidore.

Dự đoán: Anh 2- 0 Mỹ

Lịch thi đấu

Ngày 11/6
18h30: Hàn Quốc – Hy Lạp
21h: Argentina – Nigeria
Ngày 12/6
1h30: Anh - Mỹ


Hoàng Giáp


Bình luận
vtcnews.vn