Argentina - Nigeria: Điên rồ hay không là đây

Tổng hợpThứ Bảy, 12/06/2010 06:16:00 +07:00

(VTC News) - Hai chữ "điên rồ" liệu có thôi bám đuổi Maradona sau trận đấu mở màn ở bảng B giữa Argentina và Nigeria?

(VTC News) - Cho đến bây giờ, không ít người vẫn ngoài nghi về khả năng cầm quân thực sự của HLV Diego Maradona, kể cả khi Argentina đã hạ Canada với tỷ số đậm 5-0 trước ngày bay sang Nam Phi. Nói cách khác, trong đầu họ vẫn lởn vởn hai từ “điên rồ” để dành tặng “Cậu bé vàng” trước trận đấu mở màn ở bảng B giữa Argentina và Nigeria.


Sự “điên rồ” của Maradona bắt đầu từ việc ông triệu tập các cầu thủ vào ĐTQG. Tính ra, kể từ khi nhậm chức hồi 4/11/2008 cho đến nay, Maradona đã gọi hơn 100 cầu thủ, đầy đủ mọi thể loại, từ già đến trẻ, từ nổi tiếng đến những gương mặt chẳng ai quen mặt biết tên.

Maradona tin về một Argentina vĩ đại nữa ở World Cup 2010.

Nhiều người cho rằng Maradona làm thế để chọn ra những "chiến binh" thiện xạ nhất cho Argentina. Nhưng đúng một cái, ông loại bỏ Zanetti và Cambiasso, bộ đôi đóng vai trò rất quan trọng trong “cú ăn ba” lịch sử của Inter Milan ở mùa giải vừa qua để đặt trọn niềm tin vào các “lão tướng”, như Juan Veron hay Martin Palermo, vốn nổi danh trên toàn thế giới nhờ... cú phốt sút hỏng 3 quả 11m liên tiếp ở Copa America 1999.

Bởi vậy, những lời chỉ trích đã dâng lên nhưng cũng chẳng thể quật đổ được Maradona. Đơn giản vì “Cậu bé vàng” đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ LĐBĐ Argentina. Song, sự tín nhiệm này sẽ thành mù quáng, thậm chí bị chê cười, nếu Argentina không thể lọt được vào vòng hai như hồi World Cup 2002.

Thế nên, trận đấu với Nigeria có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo bước ngoặt giúp Argentina giành tấm vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Bởi hai đối thủ còn lại là Hàn Quốc và Hi Lạp không quá khó để đội bóng Nam Mỹ hạ bệ. Nói tóm lại, Maradona có vượt qua được ranh giới mong manh giữa điên rồ và thiên tài hay không sẽ được bắt đầu từ trận đấu với Nigeria.

Bây giờ, vấn đề còn lại nằm ở chỗ, Diego Maradona sẽ sử dụng cầu thủ và chiến thuật nào để đấu lại “Đại bàng xanh” trong 90 phút sắp tới. Bởi những ngày qua, trên sân tập, “Cậu bé vàng” vẫn đang loay hoay với việc sử dụng 2 hay 3 tiền đạo trên hàng công.

Messi chắc chắn sẽ có mặt trên hàng công của Argentina.

Nếu Argentina chơi với sơ đồ hai tiền đạo thì sẽ rất lãng phí những chân sút cự phách như Diego Milito,Tevez và Aguero. Nhưng nếu bố trí 3 tiền đạo trên hàng công, liệu tuyến giữa sẽ có đủ người để chống lại sức mạnh đến từ những cầu thủ có thể lực vô cùng sung mãn bên phía Nigeria?

Như vậy, cách tốt nhất vào lúc này, có lẽ Maradona nên sử dụng Tevez trong vai trò tiền vệ con thoi, vừa hỗ trợ tấn công vừa tạo thêm sự chắc chắn ở khu trung tuyến bên cạnh sự năng nổ của “máy cày” Mascherano. Còn trong trường hợp Argentina gặp bế tắc ở khâu ghi bàn, Diego Milito sẽ là một giải pháp tình thế hoàn hảo.

Trong khi đó, ở hàng thủ, nhiều khả năng Martin Demichelis và Walter Samuel sẽ hình thành cặp trung vệ che chắn trước khung gỗ của thủ môn Romero. Ở hành lang hai cánh sẽ do Gutierrez và Heinze đảm nhận.

Trong quá khứ gần đây, Argentina đã gặp Nigeria hai lần vào các kỳ World Cup 1994 và 2002. Kết quả, đoàn quân của “Cậu bé vàng” đều thắng với tỷ số 2-1 và 1-0. Vì thế, một chiến thắng trên lý thuyết đang tạm nghiêng về Argentina.

Yakubu, niềm hi vọng số 1 trên hàng công của Nigeria.

Về phía Nigeria, sau khi vắng bóng ở World Cup 2006, “Đại bàng xanh” đang cố tìm lại vị thế một trong những ông lớn của bóng đá châu Phi. Tuy nhiên, sẽ không thực sự dễ dàng, bởi lối chơi của Nigeria bây giờ không còn gây được nhiều đột biến như trước đây, dù đã thay HLV trước khi World Cup 2010 diễn ra.

Cứ nhìn lại những trận giao hữu vừa qua với Colombia và Saudi Arabia thì rõ. Hàng tiền vệ thi đấu thiếu tính sáng tạo. Hàng công không có tính độc lập tác chiến, trong khi tuyến phòng ngự vẫn để lộ ra nhiều khoảng trống chết người. Thế nên, dù có chiến thắng 3-1 trước CHDCND Triều Tiên, nhưng Nigeria vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi nghĩ đến một tấm vé lọt vào vòng hai, khi mà Hi Lạp và Hàn Quốc không kém “Đại bàng xanh” là bao về lực lượng và đẳng cấp.

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là Nigeria không có cơ hội chiến thắng trước Argentina. Bởi ít nhất họ có thể hi vọng vào tài cầm quân của huấn luyện viên Lagerback, người từng giúp Thụy Điển gián tiếp loại Albiceleste ra khỏi vòng đấu bảng ở World Cup 2002.

Đội hình dự kiến
Argentina:
Romero; Gutierrez, Samuel, Demichelis, Heinze; Mascherano, Veron, di Maria; Messi; Tevez, Higuain.
Nigeria: Enyeama; Odiah, Yobo, Shittu, Taiwo; Etuhu, Haruna, Kaita; Odemwingie, Obinna; Yakubu.

Dự đoán: Argentina 3-1 Nigeria

Song Mai


Bình luận
vtcnews.vn