Joachim Loew: TBN giúp Đức nhận ra giới hạn của mình

Tổng hợpThứ Năm, 08/07/2010 08:42:00 +07:00

(VTC News) - Rất khiêm tốn và cầu thị, HLV Joachim Loew cho rằng thất bại trước TBN đã giúp Đức nhận ra giới hạn của mình và không ảo tưởng về nó.

(VTC News) - Lần thứ 2 trong 2 năm, “cơn cuồng phong đỏ” Tây Ban Nha lại hất tung “Cỗ xe tăng” Đức ở một trận cầu lớn để chính thức đặt chân vào Chung kết World Cup. Hãy xem người Tây Ban Nha và người Đức, họ đã nói những gì.

Joachim Loew - HLV trưởng ĐT Đức
Dù thất bại nhưng với phong thái khiêm tốn đúng mực hết sức lịch sự, thuyền trưởng ĐT Đức bày tỏ lòng tôn trọng với chiến thắng xứng đáng của đối thủ đầy duyên nợ - “ĐT Tây Ban Nha xứng đáng được khen ngợi. Tôi nghĩ họ sẽ đoạt ngôi vô địch thế giới ở kỳ World Cup 2010 này. Trong 2 hoặc 3 năm trở lại đây, họ luôn là đội bóng sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc nhất. Tây Ban Nha đã thi đấu cực hay, họ cũng giúp Đức thấy được điểm giới hạn của mình. Có một số quy tắc không bao giờ bị phá vỡ. Tây Ban Nha đã hoàn toàn kiểm soát trái bóng trên sân và không hề cho chúng tôi cơ hội thắng trong các cuộc tranh chấp bóng và đủ sức mạnh để gây sức ép”.

Loew: Cảm ơn TBN đã giúp Đức thấy được điểm cực hạn của chính mình.

Theo Zwanziger - Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB)
“Tôi nghĩ ĐT Đức đã phải đương đầu với đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay. Các cầu thủ Tây Ban Nha thực sự rất tuyệt vời. Họ chính là đội bóng xuất sắc hơn trong hôm nay. Thiếu vắng Thomas Muller là điềm báo chẳng lành mà người Đức đã lường trước được. Nhưng đây là một kỳ World Cup thành công. Tôi buồn cho ĐTQG nhưng không hề thất vọng. Mannschaft đã lọt vào Top 4 đội mạnh nhất thế giới bằng đội hình cực kỳ trẻ trung. Họ chính là tương lai của bóng đá Đức. Tây Ban Nha vượt trội bởi họ đã chuẩn bị sẵn sàng trước Đức đến 4 năm”.

Oliver Bierhoff
- Giám đốc ĐT Đức
“Nó không nên xảy ra. ĐT Đức đã đem lại cho tất cả vô vàn niềm vui chiến thắng, nhưng hôm nay Tây Ban Nha mới là đội bóng xuất sắc hơn. Tuy nhiên, kỳ World Cup lần này đối với ĐT Đức tràn đầy tín hiệu lạc quan với tiềm năng đáng sợ của Mannschaft đã được kiểm chứng. Họ đã cống hiến một lối chơi hấp dẫn và đẹp mắt”.

Philipp Lahm - Đội trưởng ĐT Đức
“Một nỗi thất vọng vô cùng to lớn. Chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình và đã không thành công. Ở hiệp đấu đầu tiên, Đức đã không đủ dũng cảm để chơi đôi công với Tây Ban Nha. Ngay cả hiệp hai cũng vậy. Và sau đó Đức có một vài cơ hội hiếm hoi nhưng không đủ. Tôi chẳng còn chút khát vọng nào ở trận tranh giải ba cả”.

Tôi chẳng thiết tha gì với cuộc đối đầu với Uruguay nữa.

Tiền đạo Miroslav Klose - Đức
“Chúng tôi đã quá bận rộn với khâu phòng ngự. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã rất khéo léo dẫn dắt thế trận theo ý họ. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và không thể biến chuyển sang thế trận tấn công khi kiểm soát được bóng tốt hơn. Chúng tôi đã cố gắng giảm nhịp độ trận đấu xuống và tìm kiếm cách xâm nhập vòng cấm địa Tây Ban Nha. Nhưng áp lực ĐT Đức tạo ra không đủ gây sức ép trước họ. Tôi thất vọng bởi nó quyết định đến danh hiệu VĐTG”.

Thủ môn Manuel Neuer - Đức

“Vào lúc này, nỗi thất vọng bao trùm tất cả. Nhưng chúng tôi biết Đức đã thi đấu cực kỳ thành công ở giải đấu lần này. ĐT Đức đá tấn công quá ít và chỉ tạo được một số cơ hội nhỏ trước Tây Ban Nha. Đáng lẽ chúng tôi phải can đảm tấn công hơn nữa. Thường thì Đức luôn ghi bàn dẫn trước ở hiệp một trong phần lớn trận đấu ở World Cup 2010 góp phần tăng thêm niềm tự tin cho chúng tôi. Đã có sự khác biệt trong hôm nay, Tây Ban Nha đã nắm dao đằng chuôi và tạo được vô số cơ hội”.

Chỉ còn Hà Lan cản bước chúng tôi ghi danh sử sách bóng đá Tây Ban Nha.

HLV Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque
“Tôi muốn đề cập đến rất nhiều cái tên nhưng chỉ có một số cầu thủ đạt phong độ cao trong rạng sáng nay. Cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Trước mắt, Tây Ban Nha vẫn còn 1 trận đấu quyết định nữa, nhưng hiện tại, chúng tôi cảm thấy thoải mái đến khó tin cả về thể chất lẫn tinh thần. Hà Lan đã thể hiện một bộ mặt cực kỳ ấn tượng ở World Cup lần này. Đó sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn”.

Chân sút David Villa - Tây Ban Nha

Giờ chúng tôi còn muốn nhiều hơn thế!

“Đây sẽ là chiến thắng xuất sắc nhất của Tây Ban Nha ở giải đấu lần này. Khoảnh khắc đánh bại ĐT Đức sẽ là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng giúp chúng tôi vươn tới đẳng cấp cao hơn. Trong lịch sử bóng đá xứ sở Bò tót, chưa bao giờ chúng tôi lọt vào chung kết một kỳ World Cup nào cả. Đơn giản Tây Ban Nha là một tập thể vĩ đại nhất và sẵn sàng chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất. Giờ đây, chúng tôi còn muốn nhiều hơn thế”.









Đức Toàn (tổng hợp)

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến


Bình luận
vtcnews.vn