HLV Uruguay nổi đóa với "bàn tay của Chúa"

Tổng hợpThứ Ba, 06/07/2010 11:29:00 +07:00

(VTC News) - HLV Tabarez đã nổi đóa khi phóng viên đề cập đến việc Uruguay lọt vào vòng Bán kết nhờ pha chơi bóng bằng tay của tiền đạo Luis Suarez.

(VTC News) - Trước trận với ĐT Hà Lan, HLV Oscar Tabarez đã nổi đóa khi phóng viên đề cập đến việc Uruguay lọt vào vòng Bán kết nhờ pha chơi bóng bằng tay của tiền đạo Luis Suarez.


Cuối hiệp phụ thứ hai, trong một pha lộn xộn trước khung thành đội nhà, chân sút Luis Suarez đã dùng tay cản phá bóng trên vạch vôi sau cú đánh đầu của một cầu thủ Ghana. Lập tức trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Suarez, đồng thời chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, tiền đạo Gyan lại sút bóng đập xà ngang. Sau đó, ở loạt sút 11m cân não, Ghana đã gục ngã trước Uruguay, đành chấp nhận “dâng” tấm vé vào Bán kết cho đối phương.

"Chúng tôi không lừa gạt ai cả".

Kết thúc trận đấu, nhiều người gọi pha “đánh bóng chuyền” của Suarez là “bay tay của Chúa” của bóng đá Uruguay. Còn FIFA ra án phạt cấm tiền đạo thuộc biên chế của Ajax thi đấu một trận. Điều này đồng nghĩa với việc Suarez sẽ vắng mặt trong trận đấu của Uruguay với Hà Lan vào rạng sáng mai.

Đây có thể coi là tổn thất không nhỏ cho Uruguay, bởi Suarez là một trong những nhân tố quan trọng giúp đại diện của Nam Mỹ tiến xa ở World Cup 2010. Còn nhớ ở vòng 1/8, nhờ cúp đúp của tiền đạo này mà Uruguay mới giành được tấm vé đi tiếp từ tay Hàn Quốc.

Pha chơi bóng bằng tay của Suarez ở trận đấu với Ghana.

“Tôi thấy rất ức chế với những câu hỏi liên quan đến bàn tay của Suarez. Đó là một hành động theo bản năng. Suarez không biết gì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Ghana cũng đã được hưởng một quả đá 11m, nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội. Vì thế đừng nói chúng tôi thiếu sự khiêm tốn”, Oscar Tabarez nói.

Ông tiếp tục: “Chúng tôi rất tự hào về những gì đã làm được, và cảm thấy rất buồn khi người ta cứ nhắc đi nhắc lại chủ đề của Suarez. Uruguay đã có 3 trận đấu không phải nhận một thẻ vàng nào. Bởi vậy không ai được phép gọi chúng tôi là kẻ lừa gạt.”

Vắng Suarez, vai trò ghi bàn cho Uruguay đặt nặng lên đôi vai của Forlan.

Về trận đấu với Hà Lan, chiến lược gia Oscar Tabarez cho biết đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho 90 phút sắp tới, đồng thời cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của Robben. Ông còn khẳng định Robben không phải là kịch sĩ trên sân cỏ như ai đó nhận xét.

“Robben là cầu thủ lớn. Cậu ấy rât tốc độ và nhanh trí trong từng pha bóng. Khi cậu ấy đảo người, các hậu vệ rất khó để phán đoán pha bóng tiếp theo mà cậu ấy sẽ thực hiện. Và cũng giống như bất kỳ cầu thủ nào hay bị phạm lỗi trên sân, tôi không thể nói rằng Robben là một kịch sĩ. Có nhiều thứ luôn xảy ở trên sân, nhưng ở đó đã có trọng tài giải quyết các vấn đề”, HLV của Uruguay kết luận.


Song Mai(tổng  hợp)

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến


Bình luận
vtcnews.vn