Torres tính theo Benitez tháo chạy khỏi Liverpool

Tổng hợpThứ Hai, 05/07/2010 07:37:00 +07:00

(VTC News) - Kế hoạch tái thiết Liverpool của Roy Hodgson đã gặp phải một chướng ngại cực lớn mang tên Fernando Torres.

(VTC News) - Fernando Torres cùng với biểu tượng Steven Gerrard là hai nhân vật được Liverpool "bảo mật" kỹ nhất trong kế hoạch của Roy Hodgson. Nhưng một khi El Nino đánh bài chuồn, "G8" có lẽ cũng sớm tìm cách phá "tường lửa".


Và tất nhiên đối tượng khiến chân sút chủ lực của Liverpool phải ngả nghiêng là những ông lớn, và đó đều là những "ông lớn" của Premier League: Chelsea và Manchester City (dù mới chỉ "lớn" về mặt tài chính).

Torres có thể sẽ không còn là người của Liverpool sau World Cup. (Ảnh: Getty)

Theo lời đại diện của Torres, Jose Antonio Martin cho biết: "Torres rất sẵn sàng ở lại Premier League, nhưng tôi không dám nói chắc đó sẽ là với Liverpool. Hiện chưa có gì đảm bảo cả".

Jose Martin cũng đồng thời cho biết Barca sẽ không gia nhập cuộc đua tranh giành chân sút đang "tịt ngòi" ở World Cup 2010. "Tin đồn đó đã bị phủ nhận. Như chúng ta đã biết, Barcelona đã có trong tay David Villa và lúc này họ sẽ đầu tư vào những cầu thủ ở các vị trí khác".

2 tháng trước, báo chí Anh đồng loạt đưa tin Chelsea công khai ý định biến El Nino thành cầu thủ đắt giá nhất nước Anh bằng lời chào mời có giá 70 triệu bảng. Khi đó mùa giải vẫn chưa kết thúc, trong khi Liverpool đang chìm trong khủng hoảng nội bộ giữa hai ông chủ người Mỹ và cựu HLV Rafael Benitez, vì vậy phía Quỷ Đỏ thành Merseyside cũng như chân sút người Tây Ban Nha không có phản ứng gì.

Nhậm chức cách đây 1 tuần, Roy Hodgson tuyên bố mục tiêu của ông trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới sẽ là giữ lại cặp Gerrard - Torres. Nhưng ông thầy 62 tuổi này không đảm bảo chắc chắn rằng ông có thể làm được việc này. Hodgson có ý định bán cầu thủ để tăng thêm quỹ chuyển nhượng, và đến lúc này Yossi Benayoun đã cập bến Chelsea. Hai cái tên còn lại là Javier Mascherano và Albert Riera.

Hodgson không muốn bán đi thủ quân Gerrard và tiền đạo người Taya Ban Nha, nhưng có rất nhiều thứ chống lại ông vào lúc này. Liverpool mất quyền dự Champions League, người tiền nhiệm Rafael Benitez để lại một đội hình tồn tại quá nhiều vấn đề khó giải quyết. Trong khi gánh nặng tài chính vẫn đang khiến BLĐ của The Kop nhức nhối, đó là khoản nợ 472,5 triệu bảng mà Ngân hàng Hoàng gia Scotland đang xiết. Điều đó dễ dẫn đến việc thay đổi quyền lực ở Anfield, nhưng hai kẻ cứng đầu đến từ nước Mỹ lại cố ý lần chần không chịu bán CLB mặc cho sự phản đối dữ đội của các CĐV.

Vì những lý do đó, những đề nghị khó từ chối của Chelsea hay Manchester City có thể được chấp nhận. Tất nhiên là phải sau World Cup.


Hoàng Quân
World Cup trên VTC News >> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup >> Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC>> Kết quả bóng đá trực tuyến

Bình luận
vtcnews.vn