Argentina toàn thắng lướt qua vòng bảng

Tổng hợpThứ Tư, 23/06/2010 03:36:00 +07:00

(VTC News) - Messi vẫn chưa thể ghi bàn, song sự tỏa sáng kịp thời của các "kép phụ" vẫn giúp Albiceleste bảo vệ được mạch trận toàn thắng và ngôi nhất bảng.

(VTC News) - Chiếm lĩnh thế trận, tạo ra nhiều cơ hội “ăn bàn”, nhưng cũng phải nhờ đến cú sút cận thành của trung vệ Demichelis và pha đá bồi của tiền đạo Palermo ở phút thứ 89, Argentina mới có chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Hy Lạp.

Đúng như tuyên bố trước giờ khai cuộc, HLV Diego Maradona đã bố trí Messi  trong đội hình xuất phát với tấm băng thủ quân trên tay. Trong khi ở hàng công, Aguero cùng Milito hình thành nên cặp tiền đạo của Argentina, thay bộ Tevez - Higuain. Bên kia chiến tuyến, Hy Lạp ra với sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Trong “binh  pháp” này, tiền đạo Samaras được bố trí đá ở vị trí cao nhất.

Trận đấu diễn ra với nhiều pha bóng quyết liệt.

Hy Lạp cần chiến thắng, nhưng không thể mạo hiểm sử dụng lối chơi tấn công vì Argentina quá mạnh. Trong khi La Albiceleste cũng không nhất thiết phải giành trọn 3 điểm, bởi chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đoàn quân của Maradona có ngôi đầu bảng B.

Xem tường thuật chi tiết qua ảnh


Thế nên, trong suốt hiệp một, nhịp độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình. Argentina chủ yếu thực hiện các pha tấn công trung lộ nhờ sự cơ động của bộ đôi Veron - Messi. Bên cạnh đó, cặp tiền đạo Aguero – Milito cũng liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí cho nhau để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Không những vậy, các hậu vệ biên của Argentina còn thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công cho tuyến trên.

Messi luôn bị các hậu vệ Hy Lạp theo sát.

Với cách đá này, Argentina đã làm chủ gần như hoàn toàn cuộc chơi khi thời gian sở hữu bóng của họ lên đến gần 80%. Nhưng cơ hội ghi bàn đến với “binh đoàn” của Maradona không nhiều, do hàng thủ Hy Lạp đã thi chắc chắn, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Tzorvas, người đã hai lần từ chối các pha dứt điểm trái phá của Veron, Aguero, Messi và Rodriguez.

Xem tường thuật chi tiết qua ảnh


Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV Otto Rehhagel liên tiếp có sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi lần lượt đưa Patsazoglou, Ninis và Spyroplous vào sân. Tuy nhiên, lối chơi của Hy Lập vẫn thế, vẫn lấy phòng ngự làm cơ sở cho các đợt phản công chớp nhoáng. Đáng ra họ đã có bàn thắng mở tỷ số, nếu Samaras dứt điểm chuẩn xác hơn trong tình huống chỉ còn cách khung thành Argentina chừng khoảng 5m ở phút thứ 48.

Demichelis ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Về phía Argentina, nhằm “làm tươi” cách thức tấn công, chiến lược gia Maradona quyết định cho Di Maria rời băng ghế dự bị. Từ thời điểm này, các miếng đánh của La Albiceleste ngày càng trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên, bàn thắng đến với Argentina lại xuất phát từ pha lên tham gia tấn công của trung vệ Demichelis ở phút thứ 77.

Về những phút cuối, Argentina càng tấn công mạnh mẽ hơn khi Messi, Ottamendi liên tiếp có những cơ hội ghi bàn rõ ràng.  Tuy nhiên, sự xuất sắc của Tzorvas cùng cột dọc đã từ chối bàn thắng thứ hai của Argentina. Tưởng chừng tỷ số 1-0 sẽ được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu thì đúng vào phút thứ 89, "lão tướng" Palermo đã xuất hiện đúng lúc sút bóng vào khung thành Hy Lạp đem về bàn thắng thứ hai đoàn quân của "Cậu bé vàng".

Palermo ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina.

Như vậy, với kết quả thắng 2-0, Argentina đã ngạo nghễ tiến vào vòng sau với tư cách là đội đứng đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, ghi được 7 bàn thắng và chỉ một lần để lọt lưới. Tại vòng 1/8, họ sẽ gặp đội nhì bảng A, Mexico.

Xem tường thuật chi tiết qua ảnh


Đội hình xuất phát
Argentina: Sergio Romero; Nicolás Ottamendi, Nicolás Burdisso, Martín Demichelis, Clemente Rodríguez; Maxi Rodríguez, Juan Sebastián Verón, Mario Bolatti; Sergio Agüero, Lionel Messi, Diego Milito.
Hy Lạp: Alexandros Tzorvas; Kyrgiakos, Vyntra, Papadopoulos, Torosidis; Alexandros Tziolis, Sokratis Papastathopoulos, Costas Katsouranis; Moras, Giorgos Karagounis, Samaras.

Tỷ số: Argentina 2 - 0 Hy Lạp

Ghi bàn: Demichelis (77'), Martin Palermo (89')

Song Mai

Bình luận
vtcnews.vn