Ledley King "tăng tốc" bão chấn thương của tuyển Anh

Tổng hợpThứ Hai, 14/06/2010 02:32:00 +07:00

(VTC News) - Một tổn thất nữa cho Tam sư khi đến lượt Ledley King có khả năng phải nói lời chia tay với WC chỉ sau một trận đấu.

(VTC News) - Sau trận hoà đáng thất vọng bởi bàn thua lãng xẹt từ sai lầm của thủ môn Green, hàng thủ của Tam Sư lại đón nhận thêm một tin buồn nữa khi các bác sĩ của đội tuyển thông báo rằng trung vệ Ledley King đã dính một chấn thương và nhiều khả năng sẽ không thể tham dự trận đâu với Algieria vào thứ 6 này.

Nhưng vấn đề không chỉ đơn giản nằm ở việc trung vệ của Tottenham sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo, mà theo một nguồn tin từ nhóm y tế của đội tuyển thì nguy cơ dừng chặng đường World Cup chỉ sau một nửa trận đấu đang hiển hiện rõ ràng. Chấn thương căng cơ háng của cầu thủ này dường như trầm trọng hơn những chẩn đoán ban đầu. Sẽ cần khoảng 2 hoặc 3 tuần để có được kết luận chính xác nhất. Theo lý thuyết thì trung vệ này có thể trở lại trong trận tứ kết nếu Tam sư thi đấu tốt.

Khả năng về nước của King (trái) là rất cao.

Chấn thương đang là hiểm hoạ khó lường với các đội bóng ứng viên như Hà Lan, Đức, hay Bồ Đào Nha. Và Tam sư không phải là một ngoại lệ khi trước đó, trung vệ trụ cột Rio Ferdinand đã phải ngừng cuộc chơi khi còn chưa bắt đầu do chấn thương lúc tập luyện. Capello đã phải đặt niềm tin vào trung vệ của Tottenham dù cầu thủ này chơi không đều đặn mùa giải vừa qua do bị hành hạ bởi chấn thương gối. Nhưng phương án thay thế này cũng sẽ phải nghỉ ít nhất là đến hết vòng bảng.

Một cầu thủ khác của đội tuyển anh là tiền vệ James Milner cũng phải bỏ dở trận đấu giữa chừng chỉ sau 30 phút. Thật khó hiểu cho quyết định của Capello khi theo lời của Terry thì "Milner đã không tập luyện trong hai tuần nay và tôi cũng không chắc là cậu ấy sẽ đủ sức khoẻ để thi đấu". Trước trận đấu với Mỹ thì chính bác sỹ phụ trách điều trị cho Milner, Ian Beasley đã khẳng định rằng tiền vệ trái 23 tuổi này có đủ sức khoẻ..

Nói về tình hình đội bóng hiện tại, trung vệ của Chelsea cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang gặp rất nhiều vấn đề với vị trí thủ môn, vị trí của Milner và King. Chúng tôi đang cầu nguyện cho những xui xẻo nhanh chóng qua đi. Kế hoạch của HLV đang buộc phải thay đổi một chút do những vấn đề như vậy". Trong tình hình hiện tại, Capello buộc phải đưa Gareth Barry - một cầu thủ mới lành chấn thương vào đội hình chính và quyết định ai sẽ đá cặp với John Terry.

Capello thêm đau đầu vì bão chấn thương.

Cũng có khả năng Gerrard sẽ được đẩy về vị trí tiền vệ trái, một vị trí anh cũng chơi khá thành công trước đó. Như vậy Joe Cole sẽ ít có khả năng ra sân hơn. Còn với trường hợp của King, khả năng trung vệ của Liverpool là Carragher sẽ thay thế. Trung vệ dày dạn kinh nghiệm cho biết: "Tôi biết đội bóng đang có một số khó khăn, nhưng nếu bạn không biết vượt qua thì sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức. Chúng tôi đã chơi không hề tệ trong trận đấu đầu tiên".

Các cầu thủ khác như hậu vệ phải Glen Johnson hay tiền vệ Shaun Wright-Phillips cũng chung quan điểm với trung vệ của The Kop khi cho rằng dù đang trong tình hình không mấy khả quan nhưng cả đội sẽ nhanh chóng vượt qua và chứng tỏ họ là một đội bóng mạnh. Mục tiêu trước hết của cả đội sẽ là đánh bại Algeria trong trận đấu thứ 6 tới ở thành phố Cape Town.

Hoàng Giáp


Bình luận
vtcnews.vn