Tới lượt Đội trưởng Thụy Sĩ rơi vào bão chấn thương

Tổng hợpThứ Năm, 10/06/2010 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Đội trưởng ĐT Thụy Sĩ - Tiền đạo Alexander Frei đã dính chấn thương mắt cá chân phải trong một buổi tập trước thềm World Cup 2010.

(VTC News) - Thông tin từ báo giới Thụy Sĩ cho biết đội trưởng ĐTQG nước là tiền đạo Alexander Frei đã dính chấn thương mắt cá chân phải trong một buổi tập trước thềm World Cup 2010.


Cụ thể hơn, website Blick.ch và 20min.ch tiết lộ, nguyên nhân dẫn đến chấn thương của Frei là do cú vào bóng quyết liệt của hậu vệ Steve von Bergen, khiến người đội trưởng phải nằm sân. Lập tức các bác sĩ nhanh chóng vào để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Frei dính chấn thương trong một buổi tập. (Ảnh: Reuters)

Hiện vẫn chưa có một kết luận chính thức nào được đưa ra, nhưng HLV Ottmar Hitzfeld hoàn toàn có lý do để mà lo lắng, bởi Frei là tiền đạo chủ lực trên hàng công của ĐT Thụy Sĩ. Sau 73 lần ra sân, cựu cầu thủ của Borussia Dortmund mang về cho Thụy Sĩ 43 bàn thắng, không ít trong số này có tính chất quan trọng giúp đội bóng xứ sở đồng hồ vượt qua những thời khắc khó khăn.

Nếu không thể thi đấu ở World Cup 2010 thì quả là một thảm họa quá lớn với Frei. Bởi ở các giải đấu lớn trước đây, dù có mặt song tiền đạo này đã phải ra về trong nuối tiếc. Tại Euro 2004, anh bị treo giò vì có những hành động không đẹp với tiền vệ Steven Gerrard của Anh. Đến Euro 2008, được đồng tổ chức trên đất Thụy Sĩ và Áo, Frei cũng có mặt và là niềm hi vọng số một của nước đồng chủ nhà. Tuy vậy, ở trận đấu với CH Czech, sau va pha chạm với hậu vệ Zdenek Grygera, Frei đã dính chấn thương đầu gối, đành chấp nhận chia tay giải đấu danh giá nhất của bóng đá châu Âu trong những giọt nước mắt cay đắng. Còn sau đó, "Nati" bị loại ngay từ vòng đấu bảng với 2 trận thua, một thắng.

Rõ ràng, bóng ma chấn thương của quá khứ đang ám người đội trưởng của ĐT Thụy Sĩ.


Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn