“Argentina đâu chỉ có mỗi Messi”

Thể thaoChủ Nhật, 16/05/2010 08:15:00 +07:00

(VTC News) - Messi đã cố gắng giải tỏa áp lực thi đấu cho bản thân anh và cả đội tuyển khi nói Argentina là một tập thể chứ không riêng gì Messi.

(VTC News) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất trên CNN, tiền đạo Lionel Messi đã cố gắng giải tỏa áp lực thi đấu cho bản thân anh và cả đội tuyển khi nói Argentina là một tập thể chứ không riêng gì Messi.

Điều khiến nhiều không thể hiểu nỗi ở Messi là vì sao khi trở về khoác áo ĐTQG Argentina anh lại “tắt ngấm” như một cầu thủ hạng hai. Kể từ khi Maradona lên cầm quyền ở La Albiceleste, “El Pulga” mới ghi được đúng một bàn thắng, và không có đóng góp gì nhiều trong việc giúp Argentina vật vã giành vé đến Nam Phi.

"Argentina đâu chỉ có riêng mình tôi".

Nó trái hẳn hoàn toàn với một Messi xuất chúng trong màu áo Barcelona. Tính trên tất cả mặt trận, Messi đã có tới 45 bàn thắng và 13 đường chuyền cho đồng đội lập công. Messi cũng đã gần như chắc chắn giành danh hiệu Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu, bởi các đối thủ theo sát anh là Ronaldo, Higuain gần như đã hết cơ hội vì La Liga chỉ còn một vòng đấu, trong khi đó Premier League đã khép lại mà Drogba chỉ có được 29 bàn, tức kém “M10” 3 lần sút tung lưới đối phương.

“Ở ĐTQG, không bao giờ có một thủ lĩnh đơn độc. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết, giống như ở Barcelona. Vì thế, Argentina đâu chỉ riêng có Messi. Hãy cứ hi vọng World Cup này sẽ là của tôi, của Argentina, dù biết rằng chúng tôi đã phải chật vật lọt tới VCK World Cup. Argentina sẽ làm nên điều ngạc nhiên cho nhiều người”, Messi nói.

Ở kỳ World Cup sắp tới, Argentina sẽ đóng quân và tập luyện ở Pretoria, thành phố nằm phía Đông nam của Nam Phi. Đoàn quân của Maradona sẽ bắt đầu chiến dịch vô địch World Cup bằng trận đấu với Nigeria ở bảng B vào ngày 12/6/2010.

Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn