BLV Quang Tùng: TBN hơn Anh, Argentina nhưng kém Brazil

Tổng hợpThứ Tư, 16/06/2010 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Với BLV Quang Tùng, TBN là một đội bóng mạnh nhưng không phải là ứng cử viên số cho chức vô địch World Cup lần này.

(VTC News) - Với BLV Quang Tùng, TBN là một đội bóng mạnh nhưng không phải là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup lần này. Đội bóng mà anh tin sẽ lên ngôi ở Nam Phi vẫn là Brazil. Trước trận đấu mở màn của các nhà ĐKVĐ châu Âu với ĐT Thụy Sỹ, BLV Quang Tùng đã có cuộc trả lời ngắn với Thể thao VTC News.

- PV: Trong 1 buổi giao lưu trực tuyến trên VTC News ngay trước thềm World Cup, anh đánh giá cao khả năng của Tây Ban Nha ở giải đấu lần này. Vậy theo anh, so với Anh, Argentina, Brazil - những ứng cử viên vô địch khác, Tây Ban Nha mạnh hơn, yếu hơn ở điểm nào?

BLV Quang Tùng đánh giá Tây Ban Nha cao hơn Argentina và Anh. (Ảnh: Getty) 

BLV Quang Tùng: Tây Ban Nha là một đội bóng có nhiều cầu thủ xuất sắc và đang vào độ chín. Sự ổn định và sức mạnh của Tây Ban Nha được duy trì trong suốt 2 năm qua. Không những họ duy trì được đẳng cấp mà theo tôi họ còn đưa đẳng cấp lên một tầm cao mới với sự bổ sung nhiều nhân tố mới, như Juan Mata của Valencia chẳng hạn.

Nếu so với Argentina thì Tây Ban Nha hơn đội bóng của Maradona ở điểm họ là một tập thể chơi gắn bó chứ không hỗn độn, rời rạc. Tôi có cảm tưởng 11 cầu thủ Argentina là 11 người chứ không phải là một tập thể. Còn nếu so với ĐT Anh, họ thi đấu có khát vọng hơn, lửa hơn.

Nhưng với tôi, Tây Ban Nha dù mạnh song vẫn thua kém Brazil về yếu tố truyền thống. Brazil không những có lực lượng đồng đều mà họ càng ngày càng cho thấy một lối chơi kỷ luật chặt chẽ theo kiểu của châu Âu và giảm bớt chất Nam Mỹ. Brazil vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại Nam Phi lần này.

- PV: Anh đánh giá thế nào về thực lực cũng như cơ hội của Thụy Sĩ? Yếu tố đáng sợ nhất của Thụy Sĩ là gì, có phải ở HLV Ottmar Hitzfeld, người đã 2 lần vô địch Champions League?

"HLV Ottmar Hitzfeld sẽ chỉ đạo Thụy Sĩ chơi rát trước Tây Ban Nha". 

BLV Quang Tùng: Tôi không cho rằng HLV Ottmar Hitzfeld là điểm mạnh của Thụy Sỹ tại World Cup lần này. Ông ấy là người từng 2 lần vô địch Champions League nhưng lại chưa từng dẫn dắt một ĐTQG nào tham dự World Cup. World Cup hay Champions League đều là sân chơi đòi hỏi kinh nghiệm. Ottmar Hitzfeld lại thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này.

Người Thụy Sỹ thời điểm này hay trước đó vốn không có nhiều sự đặc biệt ngoài tính ổn định và chơi bóng đều đều, chính xác như một chiếc đồng hồ.

- PV: Trận Tây Ban Nha - Thụy Sĩ có cuộc đối đầu đáng chú ý giữa HLV Del Bosque của Tây Ban Nha và Ottmar Hitzfeld bên phía Thụy Sĩ. Del Bosque thì chủ trương chơi tấn công, còn với Hitzfeld, anh có nghĩ ông ta sẽ chỉ huy học trò đá rát, phòng ngự chặt để ngăn cản ĐKVĐ châu Âu chơi tấn công tiqui-taca? Và nếu áp dụng lối chơi đó, hàng thủ Thụy Sĩ có đủ khả năng kiềm tỏa sức tấn công dữ dội từ bên kia chiến tuyến?

BLV Quang Tùng: Chắc chắn là như thế, Del Bosque sẽ chủ trương chơi tấn công, còn với Hitzfeld sẽ chỉ huy học trò đá rát, phòng ngự chặt để ngăn cản người Tây Ban Nha phô diễn sức sáng tạo. Khi còn dẫn dắt Bayern Munich, trong đội hình của Hitzfeld luôn không có nhiều ngôi sao, điều đó buộc Hitzfeld đề cao tính tập thể và lối chơi chắc chắn. Thế nên Bayern Munich dưới thời Hitzfeld đã rất khô khan. Thụy Sỹ của Hitzfeld ở World Cup lần này cũng vậy và trước một đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Hitzfeld sẽ chủ động cho Thụy Sỹ đá phòng ngự.

Những trận đấu trước đó ở World Cup, hầu hết các đội bóng yếu thế đều chủ động chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn như Australia trước Đức, Đan Mạch trước Hà Lan,… và điều này sẽ lặp lại với Thụy Sỹ trước Tây Ban Nha. Quan trọng là đoàn quân Hitzfeld có đảm bảo sự tập trung và độ ổn định cho đến hết trận hay không. Bởi thi đấu như thế, sai lầm có thể đến bất cứ lúc nào và mọi thứ sẽ khác đi rất nhanh.
 
- PV: Anh có thể đưa ra dự đoán của mình cho tỷ số trận này?

BLV Quang Tùng: Tôi nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ thắng 2-0.


Hà Thành (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn