BLV Quang Tùng: Nani rời World Cup là một sự thú vị!

Tổng hợpThứ Năm, 10/06/2010 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Chấn thương của hàng loạt các ngôi sao lớn trước thềm World Cup khiến NHM lo lắng, song, BLV Quang Tùng đánh giá nó có thể gây tác dụng ngược.

(VTC News) - “Việc Nani rời Nam Phi càng làm cho bầu không khí World Cup trở nên u ám trước ngày bóng lăn. Nhưng biết đâu điều ấy tạo ra một sự thú vị…” - BLV Ngô Quang Tùng chia sẻ.

“Nani không phải là ngôi sao số 1 ở ĐT Bồ Đào Nha, độ chú ý cũng như tầm ảnh hưởng mà tiền vệ đang khoác áo MU để lại cũng không quá lớn trong lối chơi của đoàn quân Carlos Queiroz. Tuy nhiên, sự vắng mặt của anh trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha khi vừa đặt chân tới Nam Phi vẫn là một điều đáng tiếc. Ít nhất, Nani cho HLV Queiroz hai lựa chọn khác nhau. Anh có thể đá cùng Ronaldo ở cánh đối diện hoặc thay thế chính Ronaldo khi cầu thủ của Real chơi mờ nhạt, điều mà Nani đã làm được khá tốt sau khi Ronaldo rời Old Tranffortd và bỏ lại khoảng trống”.

Nani khi vừa xuống sân bay quốc tế OR Tambo ở Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh:AFP)


“Việc Nani sớm rời Nam Phi còn phủ lên một sự u ám cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi mà trước đó những Michael Ballack - trụ cột của ĐT Đức, Michael Essien - thủ lĩnh của Ghana, hay Rio Ferdinand - linh hồn hàng thủ Anh,… đã không thể tham gia cuộc so tài trên đất nước cầu vồng vì chấn thương ở giờ chót. Nhưng cũng có một điều khá thú vị, sự thiếu vắng của người này luôn là cơ hội dành cho người khác.

Chấn thương của Nani nặng thêm trong quá trình tập luyện cùng ĐT Bồ Đào Nha tại Nam Phi. (Ảnh:AFP)

Nỗi buồn khôn tả của Nani khi lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, (Ảnh: AFP)


Niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha thời điểm hiện tại vẫn là Ronaldo cho dù anh ta vừa trải qua một mùa giải không mấy thành công trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid. Cũng rất có thể vì sự "không mấy thành công" ấy mà Ronaldo đã đến Nam Phi với một vẻ khác thường. Anh tỏ ra khá im hơi lặng tiếng trong những phát biểu trước giới truyền thông, thay vào đó là quá trình chuẩn bị đầy quyết tâm. Và biết đâu khi Ronaldo né mình ra khỏi những áp lực kỳ vọng, cũng là lúc anh làm được nhiều hơn những gì anh chưa thể và có thể trong màu áo ĐTQG" - BLV Quang Tùng lý giải.

"Sự vắng mặt của Nani là cơ hội cho những người khác" - BLV Quang Tùng. (Ảnh: AFP)


Ngoài ra, BLV Quang Tùng còn nhận định khả năng đi sâu vào giải của ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup lần này: "Với lực lượng như hiện tại, khả năng góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ĐT Bồ Đào Nha là mong manh. Nhưng, ít nhất họ cũng sẽ góp mặt tới vòng Tứ kết!" - BLV Quang Tùng kết luận.


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn