WikiLeaks: Mỹ sợ Nga bán tên lửa hiện đại cho Venezuela

Thế giớiChủ Nhật, 12/12/2010 07:50:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 10/12 WikiLeaks tiếp tục cho đăng tải thông tin mật của BNG Mỹ,cho biết, Mỹ lo sợ Nga bán tên lửa phòng không hiện đại cho Venezuela.

(VTC News) – Ngày 10/12 WikiLeaks tiếp tục cho đăng tải thông tin mật của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hợp tác trên lĩnh vực quân sự giữa Nga và Venezuela luôn là tâm điểm chú ý của Mỹ, đặc biệt là hợp đồng cung cấp tên lửa hiện đại.

 

Liên quan đến vấn đề Nga cung cấp vũ khí và kỹ thuật quân sự cho quốc gia Nam Mỹ này, Mỹ đã nhiều lần gây áp lực buộc Nga và Venezuela phải từ bỏ chúng.


Điều khiến Mỹ lo ngại nhất chính là khả năng Nga sẽ cung cấp 100 tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Ygla cho Venezuela có khả năng tiêu diệt máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu hoạt động ở tầm thấp.

 

Bên cạnh đó Mỹ còn lo ngại số vũ khí này có thể sẽ lọt vào tay các tay súng thuộc nhóm cánh tả của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia.


Đây là lực lượng mà Mỹ và Liên minh châu Âu EU liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

 

Dưới áp lực của Mỹ, Venezuela cũng đã từng phải hủy bỏ hợp đồng mua tổ hợp tên lửa phòng không vác vai với Hãng SAAB của Thụy Điển.

 

Mỹ gây áp lực để Nga không cung cấp tên lửa phòng không vác vai cho Venezuela. 

Trong chuyến thăm chính thức tới Moscow vào tháng 7 vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Mỹ và Nga cũng đã đưa vấn đề cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Ygla ra bàn thảo.


Khi đó, Nga tuyên bố, Nga đã bán cho Venezuela 100 tên lửa 9M39 và 90 thiết bị phóng.

 

Do tình thế không thể thay đổi được gì nên Mỹ đã yêu cầu Nga không cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không vác vai cho Venezuela mà có thể thay vào đó bằng tổ hợp tên lửa phòng không trang bị trên xe thiết giáp hoặc tổ hợp tên lửa phòng không cố định.

 

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ yêu cầu này từ phía Mỹ bởi vì theo yêu cầu của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thì nhất định các tổ hợp tên lửa phòng không này phải là vác vai và có thể tách rời các bộ phận ra được.

 


Tuy nhiên, Moscow cũng đã bảo đảm chắc chắn với Washington rằng, tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Ygla trong bất cứ tình huống nào cũng sẽ không lọt vào tay các phần tử khủng bố.

 

Ngoài ra, trong một tài liệu khác của Bộ Ngoại giao Mỹ do WikiLeaks tiết lộ đã chỉ ra, trong file dữ liệu của một trong số các máy tính xách tay thu được từ lính đặc nhiệm của Colombia khi tiến hành chiến dịch chống lại một trong những thủ lĩnh của lực lượng cách mạng Colombia Raul Reis đã phát hiện thông tin về việc Venezuela chuẩn bị cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Ygla cho đội quân du kích Colombia.

 

Sau phát hiện này, Mỹ và  Liên minh châu Âu EU đã đóng cửa thị trường vũ khí của mình đối với Venezuela để Nga và Trung Quốc trở thành các nhà cung cấp vũ khí chính trên thị trường này.


Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Rian)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn