Vượt đèn đỏ, xe khách kéo CSGT hơn 300 mét trên đường

Thời sựThứ Bảy, 13/03/2010 07:47:00 +07:00

(VTC News) – Thiếu úy Dũng liên vội đu lên xe, một tay bám vào gương chiếu hậu, 1 tay bám vào cần gạt nước yêu cầu lái xe dừng lại.

(VTC News) – Thiếu úy Dũng liên vội đu lên xe, một tay bám vào gương chiếu hậu, 1 tay bám vào cần gạt nước yêu cầu lái xe dừng lại. Lái xe nhất quyết rồ máy bỏ chạy bất chấp có người đang đeo bám.

Khoảng 1630 chiều ngày 12/3, trong lúc đang làm nhiệm vụ, thiếu úy Đoàn Anh Dũng, đội CSGT - Công an TP Hà Tĩnh phát hiện thấy xe khách BKS 47V – 2426 vượt đèn đỏ. Ngay lập tức thiếu úy Dũng ra tín hiệu dừng xe.

Bất ngờ lái xe và phụ xe nhảy xuống chỉ vào mặt thiếu úy Dũng quát tháo và cho rằng xe mình không vi phạm, cảnh sát không có quyền dừng xe.

Bị người dân và lực lượng CSGT truy đuổi quyết liệt, chiếc "xe khách điên" (sau xem cảnh sát) mới chịu dừng lại khi lôi thiếu úy Dũng đi 300m  

Trước thái độ bất tuân của tài xế, thiếu úy Dũng quyết định lấy xe máy chặn đầu và kiểm tra giấy tờ. Ngay lập tức 2 phụ xe xô ngã thiếu úy Dũng, đạp văng xe máy sang một bên rồi nổ máy bỏ đi.

Thiếu úy Dũng liên vội đu lên xe, một tay bám vào gương chiếu hậu, 1 tay bám vào cần gạt nước yêu cầu lái xe dừng lại. Lái xe nhất quyết rồ máy bỏ chạy bất chấp có người đang đeo bám.

Rất nhiều người dân đã đổ ra can ngăn, một số người nhanh trí lấy gạch sắp ra đường ngăn cản buộc chiếc xe khách phải dừng lại sau khi chạy được hơn 300 mét.

Khi bị chặn lại, lái xe đã đóng cửa ngồi bên trong tỏ thái độ bất hợp tác. Trước tình hình đó lực lượng CSGT và cảnh sát 113 đã quyết định kéo chiếc xe khách “bất trị” này về trụ sở giải quyết.

Tại đây lái xe khai nhận tên là Vũ Thanh Hải (SN 1964) quê ở Đắc Lắc. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trần Long

Bình luận
vtcnews.vn