Vùng gần tâm bão số 6 gió giật tới cấp 15

Thời sựChủ Nhật, 26/08/2012 11:01:00 +07:00

(VTC News)- Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

(VTC News) - Khu vực nguy hiểm bão số 6 trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 18. Yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với cơn bão này.

Bão số 6 được chuyên gia KTTV nhận định có thể diễn biến phức tạp. 
Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, hồi 7 giờ sáng nay (26/8), vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

Đến 7 giờ sáng mai (27/8), vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 7 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Để kịp thời và chủ động ứng phó với bão số 6, đêm 25/8/2012, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 36 (số 1 về cơn bão số 6) gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, GTVT, NN&PTNT chỉ đạo thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về vị trí và diễn biến của bão số 6 nhằm đảm bảo an toàn.  

Công điện nêu rõ, đây là cơn bão mạnh và còn có thể có diễn biến phức tạp, để chủ động đối phó với diễn biến của bão, đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão – Văn phòng tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, Bộ, ngành thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 18.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh thành và bộ ngành duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Cùng với đó, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn