Vừa xong 20 năm tù đã gây tai nạn rồi bỏ chạy

Pháp luậtThứ Sáu, 20/08/2010 08:47:00 +07:00

(VTC News) - Chiều ngày 19/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với Lê Văn Hòa (SN 1973) vì hành vi tông chết người rồi bỏ chạy.

(VTC News) - Chiều ngày 19/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với Lê Văn Hòa (SN 1973) trú tổ 3 phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng  về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điều 202 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào lúc 1h45’ ngày 25/12/2009, Lê Văn Hòa điều khiển xe mô tô BKS 43H5-7908 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (QL1A đoạn qua TP Đà Nẵng) theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến ngã ba đường Tôn Đức Thắng - Âu cơ, do thiếu quan sát, Hòa đã tông vào anh Thi Văn Phúc đang đi bộ cùng chiều trên làn đường dành cho xe thô sơ, làm anh Phúc ngã văng ra lề đường bất tỉnh…

Không những không dừng lại giúp người bị nạn, Hòa đã bỏ chạy và cố xóa dấu vết tai nạn để lại trên phương tiện.
Bên cạnh đó, do bị tông bất ngờ và vết thương quá nặng, anh Phúc đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Đối tượng Lê Văn Hòa tại tòa 

Sau nỗ lực điều tra, đến khoảng 8h ngày 25/12/2009, lực lượng CSĐT đã phát hiện và bắt giữ đối với Hòa, khi y đem xe đến tiệm sửa xe số 8 đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) để sửa xe nhằm xóa dấu vết vụ tai nạn.

Ngày 25/1/2010 Công An quận Liên Chiểu đã quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình hình sự số 15/CSĐT đối với Lê Văn Hòa về tội Vi phạm quy định về  điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.


Được biết, trước đó chưa lâu, Lê Văn Hòa mới thụ án xong 20 năm tù về tội giết người thì tiếp tục gây ra vụ TNGT dẫn đến cái chết đối với anh Thi Văn Phúc.

Trước hành vi trên, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 3 năm tù giam đối với Lê Văn Hòa, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình người bị hại 50 triệu đồng.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn