Vừa ra tù vì giết con ruột, lại chém mẹ đẻ

Pháp luậtThứ Bảy, 03/09/2011 10:39:00 +07:00

Hoàng Tiến Thành vừa mãn hạn tù vì tội giết chính đứa con đẻ của mình, hắn lại bị bắt giam vì đã dùng dao phát rẫy chém vào đầu mẹ đẻ của mình.

Hoàng Tiến Thành vừa mãn hạn tù vì tội giết chính đứa con đẻ của mình chưa được bao lâu, hắn lại bị bắt giam vì đã dùng dao phát rẫy chém vào đầu mẹ đẻ của mình.

Ngày 3/9, Trưởng Công an huyện Tương Dương, Nghệ An thượng tá Lê Văn Hừng, cho biết:  CQĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Hoàng Tiến Thành (SN 1958), trú tại bản Bãi Sở, xã Tam Quang về tội giết người.

Trước đó, vào lúc 16h30',  ngày 30/8, Hoàng Tiến Thành đã dùng dao phát rẫy chém vào đầu mẹ đẻ của mình là bà Chu Thị Chắt (77 tuổi). Cú chém mạnh làm bà Chắt trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo CQĐT,  năm 1998, Thành đã bị TAND huyện Tương Dương xử phạt 12 năm tù giam về tội giết người. Nạn nhân trong vụ  án mạng này lại chính là con đẻ của y, khi đó mới 11 tuổi.

Sau khi mãn hạn tù, Thành về sinh sống cùng mẹ đẻ nhưng không chịu tu chí làm ăn, thường xuyên gây gổ với mọi người, đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng y không ngghe, từ đó giữa mẹ và anh có nhiều mâu thuẫn.  Đã nhiều lần Thành dọa đòi giết chết mẹ và anh trai nhưng được những người xung quanh can ngăn kịp thời.

Mâu thuẫn không được giải quyết đã dẫn đến sự việc đau lòng trên. Hiện sức khỏe của cụ Chắt đã qua cơn nguy kịch.

Công an huyện đang tiếp tục điều tra sự vụ trên.

Theo VnMedia 

                                                       

Bình luận
vtcnews.vn