Vừa được đặc xá ra tù lại vào ủy ban xã trộm xe máy

Pháp luậtThứ Hai, 21/09/2015 04:10:00 +07:00

Trộm xe gắn máy của cán bộ xã vì thiếu tiền mua ma túy, Âu bị công an xã bắt được. Hiện đã chuyển hồ sơ vụ trộm xe gắn máy để tiếp tục điều tra.

(VTC News) - Trong lúc Âu đang dùng đoản để mở khóa xe máy thì bị công an xã phát hiện và tóm gọn.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 21/9, đối tượng Phạm Trung Âu (23 tuổi, trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã lẻn vào UBND xã EaNgai (huyện KrôngBuk, Đắk Lắk) dùng đoản phá khóa trộm xe gắn máy BKS 47R1-2133 của chị Phạm Thị Hạnh.
Đối tượng Âu tại cơ quan công an 

Trong lúc Âu đang dùng đoản để mở khóa thì bị công an xã phát hiện nên bỏ chạy nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Ông Đoàn Ngọc Cường – Trưởng công An xã EaNga cho biết, đối tượng Âu là người nghiện hút, vừa được ân xá cho về, nhưng vẫn không tu chí làm ăn lại đi trộm cắp.

Năm 2009, Âu mang tiền án cướp giật, ra tù năm 2012 Âu lại bị bắt vì tội trộm cắp tài sản.

Gần đây nhất, Âu vừa được ra tù trong dịp đặc xá 2/9 vừa qua, do thiếu tiền mua ma túy, Âu lại tái phạm tội trộm cắp và bị bắt.

Qua kiểm tra đối tượng Âu, công an phát hiện có đoản bẻ khóa, 2 bao cao su và một số tiền, không có chứng minh nhân dân.

 Chiếc xe máy suýt bị Âu lấy mất

Ông Cường cho biết thêm, vừa qua tại địa bàn xã cũng đã phát hiện liên tục nhiều vụ trộm xe máy, đặc biệt những người bị trộm lại là cán bộ tại địa phương.
Công an xã đã lấy lời khai củng cố hồ sơ và bàn giao đối tượng lên công an huyện để xử lý theo quy định pháp luật.

Video: Người phụ nữ Trung Quốc trộm kim cương nuốt vào bụng


Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn