Vụ xẻ núi ở vịnh Hạ Long: Lãnh đạo vô can?

Bức xúc thường ngàyThứ Năm, 04/12/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Để doanh nghiệp xẻ núi làm đường xâm hại nghiêm trọng di sản Hạ Long, nhưng lãnh đạo lại “không biết” khiến dư luận dậy sóng.

(VTC News) - Để doanh nghiệp xẻ núi làm đường xâm hại nghiêm trọng di sản Hạ Long, nhưng lãnh đạo lại “không biết” khiến dư luận dậy sóng.

Buông lỏng quản lý để doanh nghiệp xẻ núi làm đường dài cả cây số, xâm hại nghiêm trọng đến vùng đệm di sản Hạ Long… Nhưng lãnh đạo TP Hạ Long lại bao biện rằng “không biết” khiến dư luận bức xúc, buộc tỉnh Quảng Ninh phải tiến hành thanh tra toàn diện nhằm làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan. 

Không biết doanh nghiêp xẻ núi làm đường (?) 

Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, từ tháng 12/2013, Công ty Cổ phần Minh Anh (Công ty Minh Anh) tổ chức bạt núi, mở đường từ khu vực Khe Cá phường Hà Phong thông ra vịnh Hạ Long dù không có bất kỳ giấy tờ gì của cơ quan thẩm quyền về đất đai và xây dựng. 

Hành vi vi phạm pháp Luật đất đai, trật tự xây dựng đô thị cũng như xâm hại tới vùng đệm di sản của Công ty Minh Anh đã được UBND phường Hà Phong ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu dừng thi công từ tháng 1/2014. 

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Minh Anh tiếp tục huy động xe cộ, máy móc san lấp, phá đá xẻ thành con đường dài cả cây số rộng 5-6m. Hàng chục nghìn mét vuông đất đá tại dãy núi đá ven bờ vịnh đã được bóc gỡ, san lấp.

Phải tới tận tháng 9/2014, khi Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế, chức vụ - Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc thì hành vi “xâm hại di sản” của Công ty Minh Anh mới chịu tạm dừng.
Công ty Minh Anh tự ý xẻ núi mở đường xâm phạm vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long 

Cũng tại khu vực này, cuối năm 2013, Công ty Cổ phần N. Long (trụ sở tại phường Hà Phong) cũng tổ chức bạt núi, lấp hàng héc-ta mặt nước biển để xây biệt thự 4 tầng làm nhà nghỉ dưỡng mà không có bất kỳ giấy tờ đất đai nào “lận lưng”. 

Tháng 8/2014, ông Điệp Hùng Thắng, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng và trật tự đô thị TP Hạ Long có báo cáo lãnh đạo TP Hạ Long về vụ việc này.  

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo mới đây (ngày 28/11), ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long bao biện rằng Công ty Minh Anh làm con đường trong vòng 5 ngày nên Thành phố không biết (?) 

Lãnh đạo liệu có vô can?

Sau khi báo chí và công an vào cuộc chỉ rõ việc mở đường trái phép, ngày 26/10, TP Hạ Long mới ra quyết định xử phạt, yêu cầu Công ty Minh Anh phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, lúc này con đường xẻ núi đã hoàn thành, việc khôi phục nguyên trạng là điều không tưởng. 

Vùng đệm di sản bị băm nát không thể hồi phục nhưng TP Hạ Long chỉ xem xét kỷ luật với lãnh đạo phường Hà Phong. Về trách nhiệm quản lý của Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết đang yêu cầu các Phòng TN-MT, Quản lý đô thị, Đội Thanh tra xây dựng phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Với việc yêu cầu xem xét trách nhiệm lãnh đạo cấp phòng nghiệp vụ, lãnh đạo TP Hạ Long đã “khoanh vùng” trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý để vùng đệm di sản bị xâm hại chỉ dừng lại ở cấp dưới, loại bỏ trách nhiệm quản lý, giám sát của lãnh đạo Thành phố. 

Trong khi đó, ngày 24/11, tại cuộc họp phòng chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hạ Long tiếp tục khẳng định để xảy ra sai phạm thì những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm chính.
Việc bạt núi mở đường diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật nhưng lãnh đạo TP Hạ Long lại không biết? 

Không đồng tình với việc xác định trách nhiệm của những cá nhân như TP Hạ Long đã từng kết luận, ngày 28/11, ông Đỗ Thông, PCT UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hỏa tốc, yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc, thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật đất đai, luật Di sản văn hóa của TP Hạ Long, trong đó có việc xẻ núi làm đường của Công ty Minh Anh. 

Việc thanh tra nhằm làm rõ quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan có sai phạm đến vụ việc trên và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật.  

Điều đáng nói, qua chỉ đạo thanh tra toàn diện của lãnh đạo Quảng Ninh, vụ việc doan nghiệp tự ý san núi, lấp biển mới “lộ” thêm nhiều “bí ẩn” xung quanh việc Công ty Minh Anh được tỉnh Quảng Ninh giao lập Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 từ khu vực phía Nam suối Lộ Phong rộng hơn 300 ha trải từ phường Hà Phong (TP Hạ Long) đến phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả). 

Theo quy hoạch này, nơi đây có tới 4 khu dân cư, khu tái định cư. Trong khi đó, theo Đồ án quy hoạch TP Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được đơn vị tư vấn quốc tế và Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) thực hiện, vùng đệm của Vịnh Hạ Long được quy hoạch phát triển theo hướng gắn việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. 

Hy vọng, việc tỉnh Quảng Ninh tổ chức thanh tra toàn diện việc giao lập quy hoạch cho Công ty Minh Anh, cũng như các hoạt động vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng sẽ làm rõ trách nhiệm quản lý của địa phương khi để xảy ra tình trạng này. 

Việt Hải
Bình luận
vtcnews.vn