Vụ 'quan tài diễu phố': Án chung thân cho kẻ cầm đầu

Pháp luậtThứ Tư, 15/07/2015 05:01:00 +07:00

Sau ba ngày làm việc, HDXX đã tuyên án các bị cáo trong vụ án "quan tài diễu phố" từng gây rúng động dư luận năm 2013.

(VTC News) - Sau ba ngày làm việc, HDXX đã tuyên án các bị cáo trong vụ án "quan tài diễu phố" từng gây rúng động dư luận năm 2013.

Chiều nay (15/7), TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án "quan tài diễu phố".

Đối với 6 bị cáo bị truy tố về tội Giết người, mức hình phạt cao nhất là chung thân. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992, ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) mức án tù chung thân. Tuấn được xác định đóng vai trò chủ mưu trong vụ án.

Cùng chịu mức án chung thân có bị cáo Đặng Quốc Tú (SN 1980, ở Văn Lung, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). 

Tại phiên tòa sơ thâm, Tú khai không tham gia đánh nạn nhân. Tuy nhiên HĐXX cho rằng, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác khai đã tận mắt thấy Tú bắt giữ anh Tuấn Anh và dùng chân tay đánh anh Tuấn Anh. 

HĐXX xác định bị cáo Đặng Quốc Tú đã có hành vi như cáo trạng truy tố, không bị oan. HĐXX khẳng định việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm 

Bị cáo Phùng Đắc Tú (SN 1994, ở Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) bị tuyên phạt 20 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1988, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) nhận mức án 16 năm tù  giam. Cùng bị truy tố về tội Giết người, bị cáo Nguyễn Văn Định (SN 1983, ở huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) bị tuyên phạt 17 năm tù giam.

Bị cáo cuối cùng bị truy tố về tội Giết người là Nguyễn Văn Bính (SN 1997, ở phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Bính bị tuyên phạt 9 năm tù giam. 

HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 3 năm tù giam về tội Che giấu tội phạm.

Video: Vụ án "quan tài diễu phố" gây rúng động dư luận


Như vậy, tại phiên tòa lần này, bị cáo đóng vai trò chủ mưu là Phùng Mạnh Tuấn đã thoát án tử hình. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt Phùng Mạnh Tuấn án tử hình. Các bị cáo Phùng Đắc Tú và Đặng Quốc Tú cùng án chung thân.

Theo cáo trạng, đêm 14/3/2013, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra tại quán ăn đêm ở phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Do uống nhiều rượu, bức xúc trước những câu nói của anh Nguyễn Tuấn Anh tại quán, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú mỗi người cầm một con dao cùng Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Văn Bính đuổi đánh anh Nguyễn Tuấn Anh.

Bị đuổi đánh, anh Tuấn Anh nhảy xuống kênh nước để chạy trốn, đã bị các đối tượng chia làm hai nhóm chạy trên bờ kênh dồn đánh.

Khi anh Tuấn Anh trèo lên bờ bỏ chạy thì bị Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bính đuổi kịp. Sau đó, hai người này cùng Phùng Đức Tú dồn đánh nạn nhân làm anh này ngã xuống dòng nước đang chảy mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Định và Nguyễn Văn Tình cầm đá ném theo nạn nhân. Bị đánh, đạp ngã xuống kênh, anh Nguyễn Tuấn Anh đã tử vong do ngạt nước.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn