'Vũ khí' lợi hại nhất của đối thủ đấu mở màn với U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 28/05/2015 08:00:00 +07:00

Tiền đạo Faiq Bolkiah đang khoác áo U18 Chelsea là vũ khí lợi hại nhất của Brunei ở SEA Games 28.

15h45 chiều qua, đội tuyển U23 Brunei đã có buổi tập trên sân Bukit Gombak trước trận đấu ra quân gặp U23 Việt Nam.

15h45 chiều qua, đội tuyển U23 Brunei đã có buổi tập trên sân Bukit Gombak trước trận đấu ra quân gặp U23 Việt Nam.

Khác với đồng đội, cầu thủ đang khoác áo U18 Chelsea, Faiq Bolkiah được sự chăm sóc riêng từ thành viên ban huấn luyện trước khi vào buổi tập.

Khác với đồng đội, cầu thủ đang khoác áo U18 Chelsea, Faiq Bolkiah được sự chăm sóc riêng từ thành viên ban huấn luyện trước khi vào buổi tập.

Sau khi khởi động nhẹ, HLV trưởng Stephen Ng Heng Seng đã giao cho các cầu thủ trẻ một bài tập với dây vòng quấn quanh hai cổ chân.

Sau khi khởi động nhẹ, HLV trưởng Stephen Ng Heng Seng đã giao cho các cầu thủ trẻ một bài tập với dây vòng quấn quanh hai cổ chân.

Đây là bài tập đứng tấn, giữ trọng tâm thấp chắc chắn và kéo căng rộng hai chân để có thể đảm bảo sự vững chắc trước đối thủ.

Đây là bài tập đứng tấn, giữ trọng tâm thấp chắc chắn và kéo căng rộng hai chân để có thể đảm bảo sự vững chắc trước đối thủ.

Trong bài tập chính, vị huấn luyện viên trưởng chia đều sân nhà thành chín trọng điểm chính và cho các cầu thủ tập một kèm một chỉ trên phần sân mình.

Trong bài tập chính, vị huấn luyện viên trưởng chia đều sân nhà thành chín trọng điểm chính và cho các cầu thủ tập một kèm một chỉ trên phần sân mình.

Mỗi khi đối phương có bóng, các chốt tại chín điểm sẽ chủ động theo sát và kèm chặt các cầu thủ di chuyển vào vị trí của mình, ra sức cản phá và hỗ trợ bọc lót cho nhau.

Mỗi khi đối phương có bóng, các chốt tại chín điểm sẽ chủ động theo sát và kèm chặt các cầu thủ di chuyển vào vị trí của mình, ra sức cản phá và hỗ trợ bọc lót cho nhau.

Đây có thể coi là bài tập để U23 Brunei tử thủ trước tuyển U23 Việt Nam do họ không có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp mà đa số là cầu thủ nghiệp dư và sinh viên.

Đây có thể coi là bài tập để U23 Brunei tử thủ trước tuyển U23 Việt Nam do họ không có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp mà đa số là cầu thủ nghiệp dư và sinh viên.

Không chỉ vậy, U23 Brunei còn dành gần 30 phút để tập chống bóng bổng từ các tình huống đá phạt góc ở hai biên và các pha sút phạt ngoài vòng cấm.

Không chỉ vậy, U23 Brunei còn dành gần 30 phút để tập chống bóng bổng từ các tình huống đá phạt góc ở hai biên và các pha sút phạt ngoài vòng cấm.

Trung tâm của hàng tấn công sẽ là mũi nhọn Faiq Jefri Bolkiah. Cầu thủ trẻ của U18 Chelsea chơi tốt ở cả hai cánh, tuy nhiên anh được đẩy lên đá như một tiền đạo cắm.

Trung tâm của hàng tấn công sẽ là mũi nhọn Faiq Jefri Bolkiah. Cầu thủ trẻ của U18 Chelsea chơi tốt ở cả hai cánh, tuy nhiên anh được đẩy lên đá như một tiền đạo cắm.

Với khả năng dứt điểm tốt và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường quốc tế như U15 Arsenal hay U18 Chelsea, HLV Heng Seng đặt nhiều hy vọng vào con át chủ bài 18 tuổi này.

Với khả năng dứt điểm tốt và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường quốc tế như U15 Arsenal hay U18 Chelsea, HLV Heng Seng đặt nhiều hy vọng vào con át chủ bài 18 tuổi này.

Buổi tập kéo dài 2 giờ đồng hồ và kết thúc vào 16h45. Trận đấu ra quân của U23 Brunei và Việt Nam tại Bảng B SEA Games 18 sẽ diễn ra vào 16h (giờ Singapore) ngày 29/5 trên sân vận động Bishan. (Nguồn: Zing)

Buổi tập kéo dài 2 giờ đồng hồ và kết thúc vào 16h45. Trận đấu ra quân của U23 Brunei và Việt Nam tại Bảng B SEA Games 18 sẽ diễn ra vào 16h (giờ Singapore) ngày 29/5 trên sân vận động Bishan. (Nguồn: Zing)

Bình luận
vtcnews.vn