Vũ khí đáng sợ của đối thủ U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 08/10/2014 02:28:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ sở hữu bộ tứ huyền ảo trên hàng tấn công, U19 Hàn Quốc còn có một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ khác

(VTC News) - Không chỉ sở hữu bộ tứ huyền ảo trên hàng tấn công, U19 Hàn Quốc còn có một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ khác.


Tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2014 với tư cách là ĐKVĐ, U19 Hàn Quốc được đánh giá rất cao, bên cạnh những tên tuổi khác của bóng đá châu lục như U19 Nhật Bản hay U19 Iraq.
Đội hình U19 Hàn Quốc ở vòng loại U19 châu Á 
Không chỉ có hư danh, U19 Hàn Quốc đến Myanmar với đội hình rất mạnh, đặc biệt là việc họ triệu tập lại những cầu thủ từng thành danh ở lứa tuổi dưới 19 như Kim Young-Gyu, Kim Shin và đặc biệt là Paik Seung-Ho. Đây đều là những ngôi sao trẻ đã khẳng định được tên tuổi ở châu Âu.
Ngoài sức mạnh đáng sợ đến từ những ngôi sao, đối thủ trong trận ra quân của U19 Việt Nam còn có một thứ vũ khí nguy hiểm chẳng kém, đó là những pha không chiến. Theo danh sách 23 cầu thủ U19 Hàn Quốc gửi lên Ban tổ chức, có rất nhiều những "cây sào".
Có thể kể ra đây rất nhiều gã khổng lồ như hậu vệ Ko Myung-Seok (cao 1m88), Kim Chang-Yeon (cao 1m85), tiền đạo Kim Keon-Hee (cao 1m86), Kim Shin (1m80), và đặc biệt là thủ thành Song Young-Min (cao 1m92). Toàn đội U19 Hàn Quốc chỉ có Kim Young-Kyu (1m66) và Lee Jung-Bin (1m72) có chiều cao dưới 1m75
Xem tình huống lật cánh đánh đầu của Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 17
Chiều cao và bóng bổng chắc chắn sẽ là thứ vũ khí lợi hại của đội bóng đến từ Đông Á.  Với chiều cao trung bình 1m79 (chiều cao đội hình chính là hơn 1m80), U19 Hàn Quốc cực kỳ nguy hiểm trong những pha lật cánh đánh đầu.
Tại ASIAD 17, bàn thắng đầu tiên trong trận bán kết giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Thái Lan đã đến sau một pha phối hợp đơn giản như vậy. Đó cũng chính là lý do vì sao thầy Giôm tăng cường chống bóng bổng trong những bài tập gần đây của U19 Việt Nam.
Chiều cao 23 cầu thủ U19 Hàn Quốc
Thủ môn: Kang Hyun-moo (1,85m), Song Young-min (1,92m), Lee Tea-hee (1,87m)

Hậu vệ: Ko Myung-seok (1,88m), Ko Yoon-ho (1,75m), Kim Chang-yeon (1,85m), Park Min-kyu (1,75m), Park Jae-woo (1,77m), Seo Young-jae (1,82m), Son Ki-ryun (1,83m), Rim Seung-kyun (1,84m), Hwang Ki-wook (1,84m).

Tiền vệ: Kim Seung-joo (1,76m), Kim Hyun-wook (1,62m), Paik Seung-ho (1,75m), Seol Tae-su (1,72m), Lee Jung-bin (1,72m).

Tiền đạo: Kim Keon-hee (1,86m), Kim Shin (1,80m), Kim Young-kyu (1,66m), Seo Myeong-won (1,80m), Shim Je-hyuk (1,76m), Hwang Hee-chan (1,77m). 

Thêm một chi tiết đáng chú ý nữa về U19 Hàn Quốc, đó là HLV trưởng Kim Sang-Ho chỉ triệu tập đúng 8 cầu thủ từng thi đấu ở vòng loại U19 châu Á hồi năm ngoái. Như vậy 2/3 lực lượng của đội bóng này đều là "lính mới" đối với U19 Việt Nam.
Đây chắc chắn sẽ là khó khăn không nhỏ cho thầy Giôm trong việc đánh giá sức mạnh và lối chơi của đối phương.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn