Vụ gỗ huê trăm tỷ: Toàn bộ nghi can đã đến trình diện

Pháp luậtThứ Bảy, 02/06/2012 03:30:00 +07:00

(VTC News) – Sau gần nửa tháng có lệnh triệu tập, 11 nghi can đã đến trình diện, bước đầu khai nhận đã cùng triệt hạ 3 cây huê có giá hàng trăm tỷ...

(VTC News) – Sau gần nửa tháng có lệnh triệu tập, 11 nghi can đã đến trình diện, bước đầu bọn chúng khai nhận đã cùng triệt hạ 3 cây huê có giá hàng trăm tỷ...

Ngày hôm nay 2/6, tin từ UBND xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết hiện toàn bộ 11 nghi can có giấy triệu tập của cơ quan điều tra đã đến trình diện đầy đủ.  
Theo đó, 11 đối tượng này gồm: Hoàng Hạnh (SN 1965), Lê Văn Diễn (SN 1985), Lê Khánh (SN 1982), Thái Xuân Tiềm; Trương Văn Tịnh (SN 1980), Hoàng Văn Minh (SN 1983), Nguyễn Văn Thống (SN 1985), Nguyễn Thế Anh (SN 1987), Lê Văn Tiến (SN 1989), Hoàng Thạnh (SN 1970) và Phạm Văn Thắng (SN 1970).
11 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi nhà kể từ khi cơ quan điều tra có lệnh triệu tập từ ngày ngày 21/5 để điều tra làm rõ việc triệt hạ 3 cây huê có giá trị hàng trăm tỷ tại Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
Trước đó, chiều ngày 31/5 có 2 đối tượng ra trình diện, chiều ngày 1/6 có 7 đối tượng ra trình diện và 2 đối tượng còn lại đã ra trình diện vào ngày hôm nay 2/6.
Theo thông tin ban đầu: bước đầu các đối tượng này đã khai nhận đã phát hiện thấy và sau đó đốn hạ 3 cây huê trên vào khoảng cuối tháng 3/2012.

 Rừng Phong Nha - Kẻ Bàng - nơi 11 lâm tặc bước đầu khai nhận đã triệt hạ 3 cây huê có giá hàng trăm tỷ

Sau khi triệt hạ, nhóm 11 người trên chia thành 12 phần và chia đều, riêng đối tượng Minh được chia 2 phần vì có công phát hiện, mỗi phần ước tính có giá trị khoảng 10 tỉ rồi đem đi cất giấu ở trong rừng. 
Sau đó nhóm các đối tượng trên đã gọi các đầu nậu gỗ huê ở Bố Trạch, TP. Đồng Hới và các nơi khác vào khu vực cất giấu ở trong rừng để bán. 
Một số lô đã được bán, thanh toán tiền và vận chuyển trót lọt ra khỏi rừng, một số thì bị cướp giật, trấn cướp tạo nên tình trạng hỗn loạn trên địa bàn trong thời gian vừa qua. 
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ.
Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn