Vụ giết người man rợ ở Sài Gòn: Hung thủ đã hồi tỉnh

Pháp luậtThứ Tư, 01/10/2014 03:27:00 +07:00

(VTC News) - Hung thủ vụ giết người, chặt xác man rợ ở Sài Gòn đã hồi tỉnh và đang khai nhận với cơ quan điều tra.

(VTC News) - Hung thủ vụ giết người, chặt xác man rợ ở Sài Gòn đã hồi tỉnh và đang khai nhận với cơ quan điều tra.

Chiều 1/10, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM xác nhận, nghi can Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ quận 1) liên quan đến vụ “giết người chặt xác phi tang man rợ ở Sài Gòn” đã hồi tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.
Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng 

Hiện lực lượng công an đang canh giữ nghiêm ngặt đối tượng tại bệnh viện và tiến hành lấy lời khai hung thủ phục vụ quá trình điều tra.

Bước đầu Tuấn khai nhận, Tuấn và bà B.T.H (40 tuổi, nạn nhân trong vụ án) sống chung nhà tại hẻm TK3, đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1. Bà H cũng chính là em dâu của Tuấn.

Theo một số nhân chứng, gia đình Tuấn có mối quan hệ rất phức tạp. Tuấn từng bị phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn về địa phương chạy xe ôm kiếm tiền sống qua ngày.

Bà H đã có con riêng, mới dọn về sống chung với anh Đ.V.Th (em trai Tuấn) tại căn nhà trên. Thời gian gần đây giữa bà H và Th thường xuyên cãi vã nhau kịch liệt, nguyên nhân là do bà H có quan hệ nam nữ với Tuấn.
Do anh Th bị bệnh thần kinh nên dù biết anh trai cướp vợ vẫn nhẫn nhục cam chịu. Cách đây vài ngày, anh Th còn bị bà H và Tuấn đuổi ra khỏi nhà, khi trở về thì mới phát hiện toàn bộ vụ việc. 

Trước đó, như VTC News đã thông tin, khoảng 3h sáng 1/10, ông Nguyễn Văn Phụng (ngụ quận 1) trên đường xem đá bóng ở nhà bạn về nhà thì phát hiện Tuấn chở hai bao tải đến bỏ bên đường ở ngã ba Võ Văn Kiệt và Nguyễn Cảnh Chân (phường Cầu Kho, quận 1).

Đến sáng, một số người dân thấy trong bao tải chứa nhiều bộ phận cơ thể người nên gọi điện cấp báo công an. Nhận được tin báo, Công an quận 1 phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn