Vụ cô gái bị nghiền nát: Đã xác định được danh tính

Thời sựThứ Hai, 18/08/2014 07:30:00 +07:00

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng công an huyện Phú Xuyên (CA TPHN) cho biết, đã điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng công an huyện Phú Xuyên (CA TPHN) cho biết, đã điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Danh tính nạn nhân của vụ tai nạn giao thông được làm rõ là bà Cao Thị Hậu (43 tuổi, quê quán xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). Qua xác minh, nạn nhân vốn là một người bị tâm thần đã khoảng 10 năm. Bản thân nạn nhân được cơ quan y tế cấp sổ chứng nhận tâm thần.
 
Cảnh sát giao thông phân làn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh: Hoàng Anh 

Khoảng 1 giờ sáng ngày 16.8, nạn nhân bỏ đi khỏi nhà. Quá trình bỏ nhà đi lang thang, nạn nhân đã trèo qua dải phân cách để đi vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tại KM 208 + 350 (thuộc địa bàn thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội).

 Hậu quả, nạn nhân bị một số xe ô tô lưu thông trên đường cao tốc đâm phải, khiến thi thể bị đứt rời làm nhiều phần và tử vong tại chỗ.

 
Ngay khi phát hiện vụ tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội 8 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Phú xuyên có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Tới ngày 17.8, người thân trong gia đình bà Hậu đã tới nhận dạng nạn nhân và đưa về mai táng theo phong tục.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn