Vụ chìm đò kinh hoàng: Danh tính 40 hành khách

Thời sựThứ Hai, 21/11/2011 02:18:00 +07:00

(VTC News) - Sau nhiều giờ nỗ lực xảy ra, chiều 21/11, cơ quan chức năng địa phương đã xác định tên tuổi của 40 hành khách đi trên chuyến đò bị chìm sáng nay

(VTC News) - Sau nhiều giờ nỗ lực, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng địa phương đã xác định tên, tuổi của 40 hành khách đi trên chuyến đò mang số hiệu QNa-0379 bị chìm sáng nay.

Theo đó, đây là chuyến đò thứ 3 tính từ đầu giờ sáng ngày 21/11, tuy nhiên đến lượt này thì bị chìm do tàu chở thêm 1 xe tải có trọng tải hơn 2,5 tấn, mang BKS 92K-012.14, cùng 40 hành khách, phương tiện xe máy cá nhân.  Trước lo lắng của người dân về việc xác định nhân thân,  cơ quan chức năng đã thống kê danh sách hành khách đi trên đò và theo dõi tin đối chiếu thông tin cứu nạn đối với số hành khách này.

Những nỗ lực trục vớt tài sản trong vụ chìm đò sáng 21/11 đang được tiến hành 

Tính đến chiều cùng ngày, ngoài 1 nạn nhân nữ bị tử vong, lực lượng cứu hộ đã vớt được toàn bộ hành khách bị nạn và tiếp tục tiến hành trục vớt chiếc xe tải cùng chiếc đò bị nạn. Theo người dân, hành khách bị nạn chủ yếu là người dân địa phương, hầu hết đều biết bơi nên thiệt hại về người được hạn chế.

Ông Nguyễn Quang Hòa,
Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, rất may khu vực xảy ra vụ chìm đò tương đối gần cảng Kỳ Hà. Cùng lúc có một số tàu cá hành nghề giã cào của ngư dân Núi Thành đang trên đường quay vào bờ vì biển động đi ngang qua vị trí đò bị chìm đã cùng lực lượng cứu hộ của Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà… kịp thời cứu vớt được rất nhiều nạn nhân nên không xảy ra thương vong lớn.

Ông Nguyễn Quang Hòa cho biết thêm, các lực lượng chức năng tiếp tục trục vớt chiếc đò bị chìm, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những người bị nạn. Tiếp tục rà soát thật chính xác về số người đi trên đò, đối chiếu với số người đã xác định được sau vụ tai nạn (đã được cứu sống hoặc đã thiệt mạng) để xem còn có trường hợp nào vẫn chưa xác định được danh tính hay không.

Hiện các cơ quan pháp luật Quảng

Nam
đang điều tra, xác minh củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can cùng các đối tượng liên quan. Tài xế xe ô tô tải cố tình lái xe chạy lên chiếc đò cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự.


Chùm ảnh cứu nạn hành khách bị nạn trong vụ chìm đò:

Người dân tập trung đông 2 bên bến đò chứng kiến nỗ lực cứu nạn của lực lượng chức năng 

Tất cả các lực lượng phối hợp cùng ngư dân cứu hành khách 




Huy động cả ghe thuyền của người dân 

Nỗ lực trục vớt người và tài sản trong vụ chìm đò 

Những chiếc xe máy đầu tiên trong vụ chìm đò được trục vớt thành công 

Vụ tai nạn thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân hai bờ bến đò  


Danh sách những người đi trên chiếc đò bị chìm :

1. Hoàng Thanh Hiếu 
2. Phạm Hữu Lâm 
3. Phạm Hồng Thư   
4. Võ Thành Được 
5. Trần Văn Nam  

6. Huỳnh Nhất Danh 
7. Huỳnh Tấn Lực 
8. Phạm Hữu Tài 
9. Phạm Văn Tám 
10. Lê Thị Thay 
11. Võ Văn Mến 
12. Thủy
13. Đào Thị Hoàng Yến 
14. Trần Thị Hà Quyên 
15. Trần Thị Minh Tuyền 
16. Trần Thị Mỹ Duyên 
17. Nguyễn Đại 
18. Bùi Văn Thu (lái đò) 
19. Lê Tấn Thấn (bảo vệ, 53 tuổi) 
20. Lê Tê Bích
21. Vũ Thị Thiện Thẩm (26 tuổi; chết, đã tìm thấy xác) 
22. Phạm Đắc Mùi 
23. Nguyễn Ngọc Tân 
24. Khánh 
25. Huỳnh Thị Kim Vũ 
26. Lê Xuân Kiệt 
27. Phạm Vinh 
28. Trần Minh Phúc 
29. Bà Niên 
30. Bà Bảy Cương 
31. Lê Thị Thái (48 tuổi) 
32. Bùi Thị Ly 
33. Trần Tấn Thành 
34. Nguyễn Đức Việt (52 tuổi) 
35. Trịnh Văn Khương (51 tuổi) 
36. Mai Văn Quốc (24 tuổi) 
37. Nguyễn Lực (51 tuổi) 
38. Bùi Văn Long (31 tuổi) 
39. Tạ Thị Thu Thanh (16 tuổi) 
40. Đỗ Thanh Tuấn (28 tuổi)

Bửu Lân-Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn