Vớt được xác cháu bé vụ chìm tàu trên sông Hồng

Thời sựThứ Năm, 16/12/2010 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Đến chiều 16/12, cơ quan chức năng đã trục vớt được chiếc tàu HT 0152 bị đắm trên sông Hồng và vớt được xác cháu Lê Văn Long (2 tuổi).

(VTC News) - Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát đường thủy đã trục vớt thành công tàu HT 0152 và phát hiện xác một nạn nhân trong chiếc tàu đắm.

Trao đổi với VTC News, Thượng tá Khuất Duy Kiều - Trưởng phòng CSGT đường thủy cho biết, khoảng 14h ngày 16/12, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là cháu Lê Văn Long (SN 2008) trong khoang tàu HT 0152.

Đến 18h30 cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn được tiến hành khẩn trương nhưng chưa tìm thấy xác của 3 nạn nhân còn lại là Lê Văn Dương (SN 1984); Nguyễn Thị Hoa (SN 1987) và Nguyễn Đình Công (SN 1985), đều trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, hồi 11h ngày 14/12, tại km 54 Sông Hồng, thuộc địa phận Bãi Đồn, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, do trời mưa to, gió lớn, sương mù, tàu thủy HT 0152 do anh Lê Văn Dương điều khiển, trên tàu có 8 người đã đâm vào tàu BT-1476 do anh Trần Hữu Phượng (SN 1979, ở huyện Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Hậu quả làm tàu HT 0152 bị đắm, 4 người mất tích.
 
Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn