'Vô văn hóa giao thông' làm xấu mặt phố cổ Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 06/03/2014 07:33:00 +07:00

(VTC News) - Khi được hỏi điều g ấn tượng nhất về giao thng H Nội, nhiều vị khch quốc tế trả lời ngay: Ở đy xe khng nhường đường cho người đi bộ như ở bn nước chng ti.

Luật Giao thông đường bộ quy định tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.
Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường bảo đảm an toàn.
Luật quy định như vậy, nhưng người tham gia giao thông ở Hà Nội vẫn phớt lờ.

Nhường đường cho người đi bộ là điều quá xa xỉ với những người tham gia giao thông ở Hà Nội

Những hình ảnh xấu xí về giao thông ở phố cổ khiến nhiều du khách nước ngoài ngán ngẩm.
Tại phố cổ Hà Nội, ở những nơi không có đèn tín hiệu giao thông, việc đi bộ băng qua đường thực sự nguy hiểm. Cho dù người đi bộ đi đúng ở phần đường có vạch sơn dành cho mình, nhưng phần lớn người chạy xe đều không có ý thức nhường.
Được hỏi điều gì “ấn tượng nhất” về giao thông Hà Nội trong những ngày đến tham quan du lịch, nhiều vị khách quốc tế trả lời ngay: “Ở đây xe không nhường đường cho người đi bộ như ở bên nước chúng tôi”.

Đi xe "xịn" mà không đội mũ bảo hiểm

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt trường hợp tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định ngang nhiên đi lại trên khu vực phố cổ - nơi thu hút rất đông khách nước ngoài đến tham quan du lịch.
Nam thanh nữ tú đầu trần lượn phố, thậm chí nhiều xe còn chở 3, chở 4, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Đặc biệt phần lớn trong số đó đều là những người trẻ, đi xe xịn... nhưng rất vô văn hóa giao thông.

Nam thanh nữ tú đầu trần lượn phố cổ Hà Nội

Thanh niên kẹp ba trên phố Đinh Tiên Hoàng

Bề ngoài lịch sự, đi xe sang nhưng lại không tuân thủ luật giao thông

Những người vi phạm giao thông đang làm xấu đi hình ảnh phố cổ Hà Nội

Du khách nước ngoài rất vất vả để sang đường ở Hà Nội

Bị bao vây bởi dòng xe cộ đông đúc, lộn xộn

Thậm chí, nhiều du khách còn suýt bị xe tông

Đi xe xịn, không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên vượt đèn đỏ trên phố Lương Văn Can

Mặc dù đèn đỏ nhưng nhiều phương tiện vẫn cố tình vượt, khiến vị khách phương Tây này e ngại không dám sang đường

Những hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên phố Hàng Gai

Người đi bộ không được nhường đường trên phố cổ Hà Nội mặc dù có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ

Cả gia đình không đội mũ bảo hiểm

Giới trẻ đang rất coi thường luật giao thông

Nghênh ngang đi ngược chiều trên phố Hàng Ngang

Bình luận
vtcnews.vn