Vỡ nợ vì World Cup, thủy thủ tàu biển đi trộm cắp

Pháp luậtThứ Sáu, 25/06/2010 01:30:00 +07:00

(VTC News) - Cá độ bóng đá liên tục bị thua kéo theo tình trạng vỡ nợ, Luật lẻn vào cơ quan Cảng vụ trộm cắp xe máy đem đi tiêu thụ và bị bắt.

(VTC News) - Sáng nay (25/6), nguồn tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An (PC65) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ một thủy thủ tàu biển trộm cắp xe máy lấy tiền trả nợ cá độ World Cup.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 23/6, trong lúc đi tuần tra tại địa bàn phường Bến Thủy (TP.Vinh - Nghệ An), tổ tuần tra kiểm soát lực lượng Cảnh sát cơ động (PC65) đã phát hiện một nam thanh niên dắt bộ chiếc xe máy mang BKS 37L5-6876 đi trên đường Nguyễn Văn Trỗi với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra giấy tờ, đối tượng tỏ ra bối rối nên tổ công tác đưa về trụ sở điều tra làm rõ.

Đối tượng và tang vật

Tại đây, đối tượng khai nhận là Hoàng Văn Luật (SN 1983), thủy thủ tàu biển công ty Đông Anh (Thanh Hóa), hiện thường trú tại xóm 1, xã Nghĩa Thuận, TX.Thái Hòa (Nghệ An). Song Luật không thể giải thích được vì sao phải dắt xe máy còn xăng và không bị hỏng đi trong đêm khuya. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc đối tượng thú nhận chiếc xe máy trên mới trộm được ở cơ quan Cảng vụ Nghệ An lúc 0 giờ sáng cùng ngày.

Theo đó, khi đi qua cơ quan Cảng vụ Nghệ An, quan sát thấy bảo vệ đang ngủ, sát cạnh có chùm chìa khóa để trên bàn nên Luật nảy sinh ý định trộm cắp. Tuy nhiên sau khi ung dung đưa xe rời khỏi công ty một cách "danh chính ngôn thuận" bằng chính chìa khóa cổng công ty, đối tượng không nổ máy được vì không có chìa khóa xe.

Động cơ khiến Luận có công ăn việc làm và thu nhập ổn định vẫn đi trộm cắp là do thời gian qua  Luật liên tục thua cá độ bóng đá World Cup nên vỡ nợ, không có tiền trả.

Sự việc được cơ quan chức năng chuyển sang Công an TP.Vinh tiếp tục làm rõ.





Hồng Thắng - Nam Long

Bình luận
vtcnews.vn