Vợ khóc ngất bên thi thể chồng bị xe tải cán

Thời sựThứ Sáu, 10/10/2014 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Tận mắt chứng kiến chồng bị chiếc xe tải chạy lấn làn đường cán nát, bà Lan đã ngã quỵ, khóc ngất bên thi thể chồng.

(VTC News) - Tận mắt chứng kiến chồng bị chiếc xe tải chạy lấn làn đường cán nát, bà Lan đã ngã quỵ, khóc ngất bên thi thể chồng.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 10/10, trên cầu vượt Tân Vạn, thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Hiện trường chiếc xe tải chạy lấn đường gây ra tai nạn thương tâm 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h25 cùng ngày, ông Đặng Văn Phong, 57 tuổi, ngụ Đồng Nai điều khiển xe máy BKS 60B3 – 257.55 chở theo vợ bà Bùi Thị Ngọc Lan lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai đi TPHCM.

Khi xe máy của ông Phong đang chạy lên cầu vượt thì bất ngờ chiếc xe tải BKS 60S-7623 chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên.

Mặc dù trên cầu vượt đã phân luồng giữa làn ô tô và xe máy nhưng xe tải vẫn cố tình cho xe chạy lấn đường.
Hậu quả, xe tải đã gây ra va chạm với xe máy khiến phương tiện này ngã nhoài trên đường.
Xem clip hiện trường vụ Xe tải chạy lấn đường cán chết người đàn ông:

Ông Phong bị ngã đúng vị trí bánh xe tải nên bị cán chết tại chỗ. Riêng bà Lan may mắn ngã vào bên trong lề cầu nên chỉ bị thương tích nhẹ.
Chứng kiến chồng bị xe tải cán chết quá bất ngờ khiến bà như ngây dại. Người vợ này đã ngã quỵ trên cầu khóc ngất.
Nhận được tin báo, CSGT thị xã Dĩ An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng  
Vụ tai nạn làm các phương tiện hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM kẹt xe kéo dài đến cầu Đồng Nai. Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể ông Phong được đưa đi, hiện trường giải tỏa.
Cầu vượt Tân Vạn được thông xe vào ngày 26/7, đây là vụ tai nạn đầu tiên. Một số người dân phản ánh, mặc dù đã thông xe cầu vượt này nhưng vào giờ cao điểm giao thông qua đây luôn ùn tắc.
Mỗi khi xảy ra ùn tắc giao thông thì các phương tiện xe ôtô cứ cho phương tiện chạy lấn làn xe máy để vượt lên với tốc độ cao. Chính vì vậy, tai nạn luôn chực chờ cho người đi đường. 
Người dân kiến nghị các đơn vị chức năng cần có biện pháp để xử lý kịp thời tình trạng xem thường luật giao thông đường bộ như trên nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Triệu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn