VN tiết kiệm được 400.000 kWh điện trong Giờ Trái Đất

Thời sựChủ Nhật, 27/03/2011 03:15:00 +07:00

(VTC News) – Tập đoàn Điện lực VN (EVN) vừa cho biết, VN đã tiết kiệm được 400 MW điện, tương đương với lượng điện năng tiết kiệm được là 400.000 kWh.

(VTC News) – Tập đoàn Điện lực VN (EVN) vừa cho biết, VN đã tiết kiệm được 400 MW điện, tương đương với lượng điện năng tiết kiệm được là 400.000 kWh trong Giờ Trái Đất 2011.

Theo EVN cho biết, chỉ riêng trong 1 tiếng cao điểm của hệ thống điện (20h30 đến 21h30 ngày 26/3), việc Giờ Trái Đất kêu gọi thông điệp “Tắt điện 1 giờ, hành động 365 ngày” hay “Tắt đèn vì Trái đất, hành động vì tương lai” đã tạo ra hiệu quả rất rõ rệt của việc tiết kiệm điện.

VN đã tiết kiệm được 400.000 kWh điện chỉ trong vòng 1 tiếng Giờ Trái đất tối 26/3 (ảnh chụp ở TP.HCM: N.D) 

Chỉ trong vòng 1 tiếng, hệ thống điện của cả nước đã giảm được công suất 400 MW, tương đương với lượng điện năng được tiết kiệm là 400.000 kWh, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Dù vậy, lượng điện năng được tiết kiệm này thấp hơn so với Giờ Trái Đất 2010 (500.000 kWh) và cao hơn năm 2009 (140.000 kWh).

Năm nay, có 33 địa điểm ở Việt Nam hưởng ứng chương trình này, với “tâm điểm” là Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – nơi phát động Giờ Trái Đất.  Tại đây, Giờ Trái Đất đã “đến sớm” từ 19 đến 26/3. Nguời dân thành phố biển đã hưởng ứng bằng việc đạp xe mang thông điệp bảo vệ môi trường, dọn rác ở bờ biển...
Trả lời PV VTC News về hiệu quả của hoạt động này, bà Phương Ngân, Đại diện truyền thông của WWF cho hay, Giờ Trái Đất không chỉ có ý nghĩa tiết kiệm điện mà còn là “cú hích”, nhắc nhở mọi người nhớ đến việc bảo vệ hành tinh đang ô nhiễm của chúng ta.
Nhiều công ty của Việt Nam sẽ sẽ được WWF tổ chức hướng dẫn các nhân viên văn phòng cách tiết kiệm năng lượng, giảm tác động đến môi trường. WWF đã thử nghiệm chương trình này với 3 công ty và thu được kết quả tốt.


Việt Dũng - Hoàng Tuân
Bình luận
vtcnews.vn