Vietnam Idol Kids: 'Thần đồng dân ca' gặp sự cố trên sân khấu

Ca NhạcThứ Hai, 16/05/2016 07:00:00 +07:00

(VTC News) - 'Thần đồng dân ca' Hồ Văn Cường gặp sự cố trên sân khấu Vietnam Idol Kids tối qua.

(VTC News) - 'Thần đồng dân ca' Hồ Văn Cường gặp sự cố trên sân khấu Vietnam Idol Kids tối qua.

Trong tập phát sóng Vietnam Idol Kids tối qua, 39 giọng ca nhí triển vọng đến từ mọi miền đất nước với màu sắc khác nhau đã có dịp hội ngộ trong vòng Studio.

Các thí sinh nhí đã trải qua hai phần thi: “Hát với microphone” và “Hát với piano” với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Kết thúc vòng Studio, bộ ba giám khảo Isaac – Tóc Tiên – Văn Mai Hương đã chính thức chọn ra 13 thí sinh nhí nổi bật nhất được bước vào vòng Liveshow.

 
Tại phần thi đầu tiên “Hát với Microphone”, 39 thí sinh nhí đã gặp khá nhiều khó khăn. Phần lớn các bé đều chưa có kinh nghiệm nên đã mắc lỗi ở khâu xử lý giọng hát và điều khiển microphone sao cho bài hát được mượt mà nhất.

 
Cậu bé Hồ Văn Cường đã gặp một sự cố nhỏ, đó là đang hát thì… nuốt nước bọt. Bé đã chọn trình bày ca khúc Sóc Sờ Bai Sóc Trăng của nữ ca sỹ Phi Nhung. Giọng hát ngọt ngào và chan chứa tình cảm đến mức khiến bộ ba giám khảo lặng đi trên ghế nóng.

Hồ Văn Cường
Tuy nhiên, thay vì ngân nốt chữ cuối cùng thì Văn Cường đã hồi hộp đến mức... nuốt nước bọt và mất nhịp. Tóc Tiên đã kịp thời nói đỡ để trấn an cậu bé: "Không sao. Thỉnh thoảng cô chú khi đi hát cũng hay bị nuốt nước bọt hay bị nấc cụt. Không sao cả. Chúc mừng con".

 
Isaac thấu hiểu được tâm lý tài năng nhí nên đã nói: "Con có được sự ủng hộ tuyệt đối từ ba cô chú ngồi ở trên đây, cho nên con không cần phải lo lắng gì cả". Văn Mai Hương cũng bày tỏ: "Cô rất mong muốn được nghe con hát".

 
Khi Văn Cường biểu diễn xong, Tóc Tiên, Isaac và Văn Mai Hương đều đứng dậy vỗ tay và khen ngợi. Tóc Tiên đã gợi ý cho cậu bé: "Cô nói nè, lần sau con hát con hãy tự tin lên, đừng có một tay cầm micro một tay xoắn nút áo nha".

 
Câu chuyện tương tự cũng xảy đến với cô bé “bánh rán” Bảo Trân. Tuy có phần trình diễn đầy cảm xúc và giọng hát tốt, nhưng sự cố này cũng khiến các thí sinh nhí không khỏi lo lắng về kết quả thi của mình.

Giám khảo Isaac chia sẻ: “Các con nuốt nước bọt trong khi hát là do quá hồi hộp đó. Nên là khi hát mình phải bình tĩnh và tự tin hơn nữa”.

 Bảo Trân.
Sự trở lại của các thí sinh “bé hạt tiêu” với bản lĩnh sân khấu không nhỏ vẫn luôn khiến giám khảo không ngừng “xuýt xoa”. Nếu các bé Đỗ Thụy Vân Hà, Trần Xuân Phương đã thể hiện phần hát của mình rất tự tin, đáng yêu thì Diệp Nhi là một cô bé gây “bất hòa” cho bộ ba giám khảo.

Diệp Nhi.
Khi kết bài, Diệp Nhi đã tạo dáng chỉ tay về giám khảo Văn Mai Hương và thổ lộ rằng vì Nhi rất thích cô Hương, làm hay giám khảo Tóc Tiên và Isaac vô cùng “tủi thân”. Diệp Nhi đã có “pha ứng xử” được Isaac đánh giá là không khác gì “đi thi hoa hậu” khi trả lời “Nếu cô chú cho con vào vòng sau thì con sẽ chỉ cả hai cô chú ạ!”

 
Sang phần thi “Hát với piano”, ban giám khảo đã lựa chọn ra 3 thí sinh có phong độ ổn định nhất là Jayden, Khánh Linh và Bảo Trân. Ba “ca sĩ nhí” này sẽ cùng với 19 thí sinh có màn trình diễn tốt ở phần trước tiếp tục với thử thách hát với piano.

Lần này, như đã lấy lại tự tin, Hồ Văn Cường đã thể hiện ca khúc “Áo mới Cà Mau” vô cùng suôn sẻ và gây xúc động cho cả ba giám khảo. Isaac vừa nói vừa lau nước mắt “Cường hát bài giai điệu vui mà sao nó vẫn có điều gì đó làm mình rất cảm động”.

Trong khi đó, cậu bé đến từ Đà Nẵng Huỳnh Đức Thanh đã gây bất ngờ lớn cho ban giám khảo. Khác hẳn với phong cách ở vòng thi trước với một bộ vest màu xanh da trời mà Văn Mai Hương trêu là “đi ăn đám cưới”, lần này Đức Thanh xuất hiện trong bộ bà ba nâu và khăn rằn … to quá khổ.

Đức Thanh
Thể hiện bài hát “Anh Ba Khía” không hề cầu kì, hoa mỹ, Đức Thanh đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo vì phong cách mộc mạc và hồn nhiên của em. Đặc biệt hơn, Thanh còn có một đoạn hát rap khiến giám khảo cười nghiêng ngả

Kết thúc vòng Studio, ban giám khảo đã có bất đồng quan điểm rất căng thẳng khi phải quyết định một trong hai thí sinh cuối cùng sẽ được vào Top 12 vòng Liveshow.

Trong khi Isaac bỏ một phiếu cho Nguyễn Trung Thiên Phúc khi nhận xét Thiên Phúc rằng “Chú rất thích cách con hát. Và chú tôn trọng những người đầu tư, chăm chút cho phần trình diễn của mình”.

Nguyễn Trung Thiên Phúc.
Trong khi đó Tóc Tiên lại thích cậu bé Nguyễn Bảo Khương khi em “có thể hóa thân thành nhiều nhân vật, hình tượng, trong nhiều thể loại nhạc khác nhau”.

 Nguyễn Bảo Khương.
Giám khảo Văn Mai Hương đã kết thúc phần tranh luận bằng việc đưa ra thêm một thử thách cuối cùng: “Theo cô thì một cuộc thi không nên có sự đấu đá, tranh chấp, cô cũng không muốn hai bạn hát với nhau để loại 1 người. Nhưng ngày hôm nay cô đành chấp nhận là mình đứng ở giữa và mình phải lựa chọn.

 
Điều này rất khó cho cô. Nên cô rất hy vọng hai con có thể tự tin và thực sự thoải mái. Các con có 1 phút để lựa chọn ca khúc mà mình tự tin nhất để hát và cô sẽ chọn”.

Bảo Khương đã quyết định chọn bài “What makes you beautiful” mà em đã thi ở vòng trước, trong khi Thiên Phúc chọn ca khúc “tủ” của mình “Giọt sương trên mí mắt” để thể hiện trong vòng chung cuộc.

Hai thí sinh với hai phong cách khác nhau: tự nhiên, mộc mạc và chỉn chu, có đầu tư bài bản – thật sự là một lựa chọn quá khó khăn với giám khảo Văn Mai Hương.

 
Cô cho biết: “Đáng lẽ không nên có vòng này. Các con hát với nhau xong cô thực sự còn khó lựa chọn hơn lúc nãy”. Sau khi suy nghĩ một hồi, Văn Mai Hương đã quyết định chọn cả hai, và chính thức tăng số lượng thí sinh bước vào vòng Liveshow lên con số 13.

 
Top 13 chính thức của Vietnam Idol Kids là: cô bé “bánh rán Nguyễn Phạm Bảo Trân, chàng rocker mạnh mẽ Nguyễn Bảo Khương, “Trọng Hiếu nhí” Cao Minh Thiên Tùng, bé gái xinh như búp bê Đoàn Khánh Linh, cô bé hát hay nhảy đẹp Phan Thiên Thảo, giọng ca “chỉn chu” Nguyễn Trung Thiên Phúc, thí sinh có giọng ca kể chuyện Trần Thị Diệp Nhi, “anh Ba Khía” Huỳnh Đức Thanh, giọng ca “Ngày mai” Vũ Thái Thảo Vy, “soái ca nhí” Lương Gia Khiêm, cô bé có giọng hát đầy nội lực Nguyễn Mai Thùy Anh, “hoàng tử lai” Jayden TJ và “cậu bé hát đám cưới” Hồ Văn Cường.

Trọn vẹn phần trình diễn của các Idol nhí trong tập 4 tại đây:

Chu Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn