Việt Nam vào bán kết, TP.HCM trấn áp mạnh tay ‘quái xế’

Pháp luậtThứ Bảy, 29/11/2014 08:28:00 +07:00

(VTC News) – Đêm 28 và rạng sáng ngày 29/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM ra quân, trấn áp mạnh tay các ‘quái xế’ quá khích, lợi dụng đua xe.

(VTC News) – Đêm 28 và rạng sáng ngày 29/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM đã ra quân, trấn áp mạnh tay các ‘quái xế’ quá khích, lợi dụng đua xe.

Ngay sau khi trận đấu của tuyển Việt Nam – Philippines  kết thúc với tỷ số 3 – 1, Việt Nam giành ngôi nhất bảng, vào bán kết thì hàng ngàn thanh thiếu niên đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng.

Lợi dụng chiến thắng của đội Việt Nam, nhiều 'quái xế' đã thức trọn một đêm để đi 'bão' (Ảnh: T.Q) 

Trước tình hình này, đề phòng các đối tượng quá khích, lợi dụng để lạng lách, đua xe, đánh võng giữa đêm khuya, các chiến sĩ Cảnh sát đã được điều động xuống đường để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Đích thân Thiếu tá Huỳnh Trung Phong – Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) đã chỉ huy hàng trăm cán bộ, chiến sĩ với hàng chục mô tô công vụ, bao gồm: lực lượng CSGT của PC 67 (Đội CSGT Bến Thành, Chợ Lớn), Cảnh sát 113,  CSCĐ TP.HCM, Cảnh sát hình sự… tổ chức chốt chặn tại các ngã tư trọng điểm của Q.1, Q.5.

Đường Trần Hưng Đạo, phường 2 - Q.5 lúc 0h sáng ngày 29/11 đông nghẹt thanh thiếu niên (ảnh: T.Q) 

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông, chống đua xe, tụ tập trái phép tại các tuyến đường thường hay xảy ra nạn như: Trần Hưng Đạo (phường 2, Q.5), An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương (Q.5)…

Kết quả, chỉ trong đêm 28 và rạng sáng ngày 29/11, PC 67 TP.HCM đã tổ chức lập biên bản hàng trăm trường hợp vi phạm, trong đó tạm giữ trên 30 xe gắn máy, phương tiện các loại, do vi phạm luật giao thông, không mang theo giấy tờ cần thiết khi điều khiển phương tiện.

Lực lượng CSGT xử lý một trường hợp đi, vi phạm luật giao thông (ảnh: T.Q) 

Song song đó, nhiều tuyến đường khác thuộc quận Bình Thạnh, Phú Nhuận cũng liên tục được tuần tra, kiểm soát, nhằm siết chặt an ninh trật tự ở mức cao, đề phòng tối đa xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe, gây rối trái phép.

Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt, có trách nhiệm cao của các phòng, ban nghiệp vụ trực thuộc Công an TP.HCM, tình hình giao thông ở khu vực Q.1 và Q.5 đến gần 1h sáng đã trở lại thông thoáng bình thường.

Thế Quân

Bình luận
vtcnews.vn