Việt Nam và Nga nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Thế giớiThứ Ba, 31/05/2016 07:30:00 +07:00

Theo RBTH, Việt Nam và Nga đồng ý tăng cường hợp tác an ninh nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và tội phạm về ma túy.

Bộ trưởng Công An Việt Nam Tô Lâm hội đàm cùng Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev và Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Alexander Bortnikov vào ngày 27/5 vừa qua.

Theo RBTH, ngoài chống khủng bố và tội phạm ma túy, Việt Nam và Nga còn hợp tác an ninh trong quá trình chống tội phạm cộng nghệ cao, tội phạm buôn người cũng như hợp tác đào tạo các lực lượng an ninh.

bo noi vu

 Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 27/5, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Đại tướng Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh Liên bang Nga trong thời gian qua trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm như: Chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chống di cư bất hợp pháp và an ninh mạng.

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống khủng bố, an ninh mạng, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, đào tạo cán bộ và các nội dung hợp tác đã ký kết tương xứng với tiềm năng của hai bên, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của hai nước.

Tùng Đinh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn