Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác đào tạo quân sự

Thế giớiThứ Sáu, 17/10/2014 08:44:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 16/10, Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Đoàn cán bộ Đại học Quốc phòng Campuchia.

(VTC News) - Chiều 16/10, Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Đoàn cán bộ Đại học Quốc phòng Campuchia.

Chiều 16/10, tại Hà Nôi, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp thân mật Đoàn cán bộ Đại học Quốc phòng Campuchia, do Đại tướng Ung Sean, Giám đốc Đại học Quốc phòng Campuchia dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh: "Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ truyền thống đặc biệt, luôn sát cánh, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh tiếp thân mật Đại tướng Ung Sean - Ảnh: Hồng Pha 

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, trong đó có lĩnh vực quốc phòng".

Phó Tổng tham mưu trưởng đề nghị, chuyến thăm lần này, Đại học Quốc phòng Campuchia và Học viện Quốc phòng Việt Nam cần tập trung trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện, đào tạo cán bộ; Quân đội nhân dân Việt Nam luôn làm hết sức mình để củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ ĐH Quốc phòng Campuchia - Ảnh: Hồng Pha 

Đại tướng Ung Sean cảm ơn Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ, Campuchia luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân và Quân đội Việt Nam thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn-pốt, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Đại tướng Ung Sean giới thiệu với Phó Tổng Tham mưu trưởng Phạm Ngọc Minh về lịch sử hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Đại học Quốc phòng Campuchia.

Ông cũng mong muốn trong thời gian tới Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất; cử chuyên gia, giảng viên của Học viện quốc phòng giúp đỡ Đại học Quốc phòng Campuchia trong việc cải tổ để đáp ứng với nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn