Việt Nam - Malaysia: Vượt khó nơi đất khách

Thể thaoThứ Tư, 15/12/2010 07:54:00 +07:00

(VTC News) - Có tới 4 trụ cột bị chấn thương, một trường hợp khác còn nghi ngờ, ĐTVN bước vào cuộc đối đầu Malaysia với đầy rẫy những khó khăn.

(VTC News) - Có tới 4 trụ cột bị chấn thương, một trường hợp khác khả năng ra sân vẫn là dấu hỏi lớn, ĐTVN bước vào cuộc đối đầu Malaysia với đầy rẫy khó khăn. Nhưng tình cảnh của Malaysia cũng không khác là mấy.

Trong trận đấu này, Malaysia không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, HLV trưởng Rajagopal vẫn tự tin tuyên bố: "Chúng tôi có một số cầu thủ chấn thương nhưng không đáng kể. Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt và kinh nghiệm hơn Malyasia nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng 1-0 hoặc 2-1”.

ĐTVN nhỉnh hơn Malaysia về kinh nghiệm. Ảnh: V.S.I

Sự tự tin của HLV trưởng và các cầu thủ Malaysia là không thừa. Rõ ràng, dù đã qua mặt Thái Lan tại vòng bảng để đoạt vé vào bán kết nhưng Malaysia vẫn là một tập hợp đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ.

Sự tự tin, quyết tâm của các cầu thủ Malaysia là có, nhất là khi họ có lợi thế được thi đấu tại sân nhà nhưng nếu xét về bề dày bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc thì đoàn quân của HLV Calisto có phần chiếm ưu thế.

ĐTVN hiện đang là ĐKVĐ, đội bóng mà bất cứ đối thủ nào cũng muốn đánh bại và cần phải đánh bại nếu muốn soán ngôi. Chính ngay tại trụ sở LĐBĐ Malaysia (FAM) trong những ngày này có đăng dòng chữ "để vô địch thì cần phải đánh bại nhà vô địch".

Nếu như vài ngày trước, khi còn ở Việt Nam, HLV Calisto còn trả lời rằng mục tiêu của ĐTVN trong trận lượt đi là không để thủng lưới, tức là không thua thì hôm qua, ở buổi họp báo trước trận đấu, ông đã mạnh dạn hơn và quyết truyền lửa cho các học trò với tuyên bố: "Chúng tôi phải tấn công ngay từ đầu. Dù đội hình có nhiều xáo trộn, nhưng lối chơi của chúng tôi thì vẫn vậy mà thôi”.

Đây hẳn nhiên không phải là sự tự tin thái quá mà HLV Calisto đã nhìn vào thực tế, hiểu rõ những gì mà ông đang có trong tay. Hơn nữa, với quan điểm xuyên suốt là liên tục "chiến đấu", HLV Calisto cũng muốn gieo vào đầu các cầu thủ một niềm tin, một ý chí rằng, đã ra trận là phải hạ quyết tâm chiến thắng, bằng không thà chẳng thi đấu còn hơn.

Nhưng các cầu thủ vẫn phải thận trọng với quyết tâm của đội chủ nhà. Ảnh: V.S.I


Bất luận những khó khăn về lực lượng, khoảng trống mà những Quang Thanh, Việt Cường và có thể là cả Tài Em để lại, HLV Calisto đã có những toan tính, chắp vá về lực lượng theo kiểu liệu cơm, gắp mắm.

Có thể, so với các đồng đội đá chính, khả năng chuyên môn của các phương án đóng thế không bằng nhưng về tinh thần, độ máu lửa, nhiệt huyết thì lại thừa. Đây cũng là yêu cầu tiên quyết HLV Calisto muốn tất cả các cầu thủ ĐTVN phải thể hiện.

Với những gì đã hiểu biết về Malaysia, cá nhân HLV Rajagopal  của đội chủ nhà sau những gì ông này đã thể hiện cùng đội U23 tại SEA Games năm ngoái, HLV Calisto chắc chắn biết mình cần phải làm gì và đề ra đối sách hợp lý.

Vấn đề là các cầu thủ sẽ làm được gì trên sân cỏ và thực tế diễn biến trận đấu sẽ đưa ra câu trả lời.

Đội hình dự kiến ĐTVN: Tấn Trường, Đình Luật, Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng, Minh Châu, Minh Phương, Thành Lương, Vũ Phong, Tấn Tài, Anh Đức.

Dự đoán: ĐTVN thắng 2-1

Đối đầu Việt Nam - Malaysia tại các kỳ Tiger Cup/AFF Cup

Tiger Cup 1998: Vòng bảng 30/8/1998: Việt Nam 1-0 Malaysia: 1-0 (Ghi bàn: ĐTVN: Hồng Sơn 50')

Tiger Cup 2000: Vòng bảng 5/11/2000: Malaysia 0-0 Việt Nam; Tranh hạng ba 18/11/2000: Malaysia 3-0 Việt Nam (Ghi bàn: Malaysia: Rosdi Talib 42', Rosdi Suparman 56', 90').

Tiger Cup 2002: Tranh hạng ba: 29/12/2002: Việt Nam 2-1 Malaysia (Ghi bàn: ĐTVN: Trường Giang 45', Minh Phương 59'. Malaysia: Indraputra Mahayuddin 55')

Tiger Cup 2008: Vòng bảng 8/12/2008: Malaysia 2-3 Việt Nam (Ghi bàn: Malaysia: Indra Putra 20', 85'. ĐTVN: Thành Lương 17', Vũ Phong 73', 88')

* Trong lịch sử các kỳ Tiger Cup/AFF Suzuki Cup và SEA Games, Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau 12 trận. Việt Nam thắng 8 trận, thua 4 trận.


Lịch thi đấu bán kết AFF Suzuki Cup 2010 (giờ Hà Nội)

Các trận lượt đi

Ngày 15/12
19h00 Malaysia - Việt Nam (SVĐ quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur)

Ngày 16/12
19h00 Philippines - Indonesia (SVĐ Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

Các trận lượt về

Ngày 18/12
19h00 Việt Nam v Malaysia (SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội)

Ngày 19/12
19h00 Indonesia v Philippines (SVĐ Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

Kết quả vòng bảng

Bảng A

Ngày 1/12
Thái Lan  2-2  Lào
Indonesia  5-1  Malaysia

Ngày 4/12
Thái Lan  0-0  Malaysia
Lào  0-6  Indonesia

Ngày 7/12
Malaysia  5-1  Lào
Indonesia  2-1  Thái Lan

Bảng B

Ngày 2/12
Singapore  1-1  Philippines
Việt Nam  7-1  Myanmar

Ngày 5/12
Singapore  2-1  Myanmar
Philippines  2-0  Việt Nam

Ngày 8/12
Myanmar  0-0  Philippines
Việt Nam  1-0  Singapore

* Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26/12, chung kết lượt về ngày 29/12.

Chí Tâm
Bình luận
vtcnews.vn