Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần 4 sắp diễn ra

Thời sựThứ Ba, 13/06/2017 17:10:00 +07:00

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần 4 sẽ diễn ra từ 18-21/6 với nhiều hoạt động nổi bật, được tổ chức ở cả hai nước.

Chiều 13/6, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần 4 sẽ diễn ra từ 20-22/6 tại hai tỉnh Lai Châu của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc.

Chủ trì họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng Cục tuyên huấn và Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó cục trưởng Cục đối ngoại Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong các ngày diễn ra giao lưu, có nhiều nội dung được tổ chức ở cả hai nước nhằm tăng cường tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữ chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, nổi bật là diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới.

DDT_9378

Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần 4. (Ảnh: Tùng Đinh)

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng cho biết, cuộc diễn tập này được lên kế hoạch trong nhiều tháng, với sự kết hợp của cả hai nước nhằm diễn ra chính xác, đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, trong khuôn khổ giao lưu, ngày 18/6, đoàn đại biểu cấp cao Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc dẫn đầu sẽ sang thăm, làm việc chính thức tại Việt Nam.

DDT_9370

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng thông tin về các hoạt động của chương trình. (Ảnh: Tùng Đinh)

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữ chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững.

GIao lưu cũng góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Thông qua giao lưu cũng góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Các cuộc giao lưu trước đây đã được tổ chức thành công tại Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2014, tại Lào Cai năm 2015 và tại Lạng Sơn năm 2016.

Ngoài ra, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục duy trì cơ chế hội đàm, gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ định kỳ.

Bên cạnh đó, hai bên chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, xử lý thỏa đáng các vụ việc liên quan xảy ra trên biên giới.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn