Video: Thiên thạch khổng lồ nổ tung trên bầu trời nước Nga

Thế giớiThứ Hai, 19/01/2015 07:22:00 +07:00

Truyền thông Nga loan báo một vụ nổ thiên thạch khổng lồ xảy ra ở vùng Amur của nước này gây chấn động lớn.

(VTC News) - Truyền thông Nga loan báo một vụ nổ thiên thạch khổng lồ xảy ra ở vùng Amur của nước này gây chấn động lớn.

Cư dân vùng Amur của Nga bị đánh thức vào sáng 18/1 sau khi vật thể được cho là thiên thạch khổng lồ phát nổ trên bầu trời. Vụ nổ để lại vệt ánh sáng trắng giống logo của thương hiệu thời trang nổi tiếng Nike.
Vệt sáng trên bầu trời được cho là của thiên thạch khổng lồ 
Nhân chứng tại thành phố Belogorsk, tỉnh Amur, vùng Viễn Đông Nga nói 'vụ nổ có vẻ như lớn hơn nhiều so với việc máy bay bị phát nổ trên không'. Các nhân chứng cũng nói vụ nổ nêu trên được nhìn thấy ở gần một căn cứ quân đội Nga.
Nhiều tiếng nổ tiếp tục vang lên trong vòng 8 phút trong khi thiên thạch để lại vệt sáng trắng trên bầu trời. Sau đó, vệt sáng trắng vẫn hiện rõ thêm hai giờ đồng hồ nữa.
Video: Thiên thạch lao vào bầu trời nước Nga
Hiện chưa có thiệt hại nào liên quan được ghi nhận. Cư dân vùng Amur khẳng định đó là thiên thạch, nhưng chính quyền Nga chưa xác nhận thông tin này.
Năm 2013, nước Nga từng bị thiên thạch khổng lồ tấn công. Hiện tượng xảy ra ngày 15/2/2013 được báo chí Nga mô tả là 'vô cùng hiếm hoi và đáng sợ'. 
Cảnh sát cho biết vụ nổ thiên thạch khiến khoảng 1.200 người bị thương, trong đó có hơn 200 trẻ em, chủ yếu là ở thành phố Chelyabinsk, gần dãy núi Ural. Đến cuối ngày 15/2/2013, có 50 người phải nhập viện điều trị, theo số liệu của Bộ các tình huống khẩn cấp Nga. 
Video: Thiên thạch tạo ra vệt sáng khổng lồ sau vụ nổ
Thống đốc thành phố Chelyabinsk nói đa số người bị thương là do các mảnh kính vỡ bắn ra từ cửa sổ những ngôi nhà bị sóng xung kích từ vụ nổ tấn công.
Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) xác nhận 11 máy theo dõi trong tổng số 45 máy của họ phát hiện vụ nổ thiên thạch và cho rằng đây là “vụ nổ có sức công phá mạnh”.
Thiên thạch xâm nhập bầu trời nước Nga hôm 15/2/2013 
Bill Cooke, người đứng đầu Văn phòng môi trường thiên thạch, trực thuộc Trung tâm điều hành bay không gian của NASA ước tính khối thiên thạch gây vụ nổ kinh hoàng là “một tiểu hành tinh có đường kính 15m và nặng 7000 tấn”.
Theo các chuyên gia NASA, thiên thạch bay vào bầu khí quyển và phát nổ ở độ cao khoảng 20-25 km, tạo ra sóng xung kích năng lượng bằng khoảng 300 kiloton TNT, hoặc 20 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima trong năm 1945.  
Tuy nhiên, bầu khí quyển Trái đất đã hấp thụ phần lớn năng lượng vụ nổ. Dù vậy, nó cũng khiến gần 3.000 tòa nhà ở Chelyabinsk bị hư hỏng.
Trước đó, một số thông tin nói quân đội Nga đã bắn hạ thiên thạch bằng tên lửa đánh chặn.

Văn Việt (Theo RT)
Bình luận
vtcnews.vn