Video: 'Siêu trăng' vừa xuất hiện

VideoThứ Hai, 14/07/2014 07:55:00 +07:00

(VTC News) - Đêm 12/7, "siêu trăng" – hiện tượng xuất hiện khi trăng tròn gần nhất và sáng nhất đã được quan sát tại nhiều nơi trên thế giới.

(VTC News) - Đêm 12/7, "siêu trăng" – hiện tượng xuất hiện khi trăng tròn gần nhất và sáng nhất đã được quan sát tại nhiều nơi trên thế giới.

Trong đợt “siêu trăng” vào đêm 12/7, Mặt trăng chỉ cách Trái đất 358.258 km, trong khi khoảng cách trung bình là hơn 380.000 km. Tuy nhiên, đến ngày 10/8, mặt trăng sẽ rút ngắn khoảng cách so với đêm 12/7, khi tiến gần thêm 1.300 km nữa. Thông thường, “siêu trăng” xuất hiện với chu kỳ mỗi 13 tháng và 18 ngày, nhưng năm 2014 lại chứng kiến đến 3 đợt “siêu trăng”. 

Đây là hiện tượng thiên văn xảy ra khi Mặt trăng ở khoảng cách gần Trái đất nhất. Khi đó chúng ta sẽ thấy trăng sáng và to hơn so với trăng tròn thông thường. "Siêu trăng" không gây ra các sự kiện địa chất như động đất, sóng thần như nhiều người đồn thổi. Nó chỉ khiến các đợt thủy triều thay đổi không đáng kể.
Xem clip:

VTC14

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn