Video: Những vũ khí Nga tối tân chưa từng thấy tập luyện duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thế giớiThứ Sáu, 24/04/2015 12:19:00 +07:00

Video những vũ khí tối tân của Nga tham gia tập luyện duyệt binh nhân 70 năm ngày chiến thắng phát-xít (9/5).

(VTC News) - Xem những vũ khí tối tân của Nga tham gia tập luyện duyệt binh nhân 70 năm ngày chiến thắng phát-xít (9/5).

Xem video:
quocte/2015/04/24/Video-v-kh-ti-tn-ca-Nga-1429879139.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Nguồn: RT

Xe tăng Armata

Đây chính là 'ngôi sao' được mong chờ nhất trong lễ duyệt binh ngày 9/5 tới tại Quảng trường Đỏ. Được phát triển từ năm 2009 tại Uralvagonzavod, đây là loại xe tăng chiến đấu hiện đại nhất trong kho vũ khí Nga, chưa từng xuất hiện chính thức trên các kênh truyền thông đại chúng.

Xe tăng Armata  
 

Loại xe tăng này được tự động hóa tối đa, tổ lái được đặt các ly khỏi khu vực vũ khí để tăng chỉ số an toàn, pháo được nạp tự động, nòng trơn 125mm. Dự kiến, đến năm 2020 sẽ có 2.300 xe tăng Armata được trang bị cho quân đội.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV

Lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được phát triển sử dụng chung một số thành phần với lựu pháo tự hành 2S19 Msta-S (giới thiệu năm 1989) với kiểu tháp pháo mới.

2S35 Koalitsiya-SV nặng khoảng 55 tấn, dài 7,25m, rộng 3,40m, cao 3m, tốc độ hành trình trên đường bằng đạt 60km/h, bên trong chứa được tới 70 viên 152mm.

Xe bọc thép chở quân BTR Boomerang

Theo quan sát, xe bọc thép chở quân BRT Boomerang có thiết kế khung gầm tương tự như các xe bọc thép BTR tiên tiến khác mà đang được các quốc gia phương Tây phát triển và trang bị.

Xe bọc thép chở quân BTR Boomerang 

Vũ khí chính của Boomerang bao gồm một pháo tự động 30 mm 2A72, súng phóng lựu và các tên lửa dẫn đường chống tăng ATGM Kornet. Phía sau xe có cửa ra vào cho binh lính và 2 động cơ đẩy chân vịt, giúp xe có thể lội nước.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25


Kurganets-25 là một trong những xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất của Quân đội Nga hiện nay, do công ty quốc phòng Kurganmashzavod của Nga thiết kế và phát triển để thay thế các loại BMP-1/2/3.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 
 

Hiện tại Quân đội Nga vẫn giữ kín hình dáng thật sự của Kurganets-25 bằng cách thay đổi thiết kế bên ngoài của dòng xe chiến đấu bộ binh này, tương tự như xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng T-14 Armata, hay lựu pháo tự hành 2S35.

Xe bọc thép BTR-MD Rakushka

Xe bọc thép BTR-MD Rakushka có thể chở theo 13 quân nhân. Nó được trang bị động cơ 500 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Lớp giáp dày của Rakushka có khả năng chống đạn thông thường, đạn cối và mảnh bom.

K-300P Bastion-P

Hệ thống tên lửa K-300P Bastion được trang bị tên lửa Onyx.

Đây là loại tên lửa có tốc độ siêu âm, và đạt tốc độ 2,6 Mach (gần 3000 km/h). Dòng tên lửa này có tính cơ động rất cao, với đường bay rất phức tạp, với tầm bắn 300 km.

K-300P Bastion-P  

Tên lửa đạt độ cao lên đến 15.000 m, và sau đó bổ nhào xuống và bay ở độ cao 10 - 15 mét trên mực nước biển. Nhờ đó, các phương tiện radar trên biển của đối phương rất khó để phát hiện ra nó.

Xe bọc thép Ural Typhoon U

Xe bọc thép chống mìn Ural Typhoon U phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2014.

Xe bọc thép Ural Typhoon U  
 

Nó có khả năng chống đạn xuyên giáp cỡ nòng 14,5 mm hoặc vụ nổ mìn tương đương 8 kg TNT. Ê kíp vận hành xe gồm 3 người, khoang chở quân có thể chở 16 binh lính.

Tên lửa RS-24 Yars


RS-24 Yars được phát triển bởi Viện thiết kế công nghệ nhiệt Matxcơva, cũng chính là nơi thiết kế quả Topol-M.
Tên lửa RS-24 Yars 

Về cơ bản RS-24 là phiên bản khác của Topol-M đã tăng trọng lượng, kích thước và vì thế cũng có tầm bắn xa hơn, khoảng 11.000km.

Nó được thiết kế để mang tối đa 6 đầu đạn, với mỗi đầu đạn có thể bắn xuống các mục tiêu khác nhau. Nó được tạo ra như một câu trả lời với lá chắn tên lửa mà Mỹ dự định đặt ở châu Âu.

Vy Hà
Bình luận
vtcnews.vn