Video kêu gọi bỏ thuốc lá 'không đụng hàng' của Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/05/2016 07:35:00 +07:00

Ngay từ cách vận động kêu gọi bỏ thuốc, Triều Tiên cũng chứng tỏ rằng họ khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

(VTC News) - Ngay từ cách vận động kêu gọi bỏ thuốc, Triều Tiên cũng chứng tỏ rằng họ khác biệt so với phần còn lại của thế giới. 

Mới đây, Bình Nhưỡng đăng tải một đoạn video đặc biệt nằm trong chiến dịch kêu gọi người dân nước này bỏ thuốc lá. 

Điểm đặc biệt trong đoạn video với tựa đề "The Extra Quality Favorite Item Threatening Life"  vừa được phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên với sự xuất hiện của những người phụ nữ của quốc gia này. 

Video kêu gọi bỏ thuốc lá 'không đụng hàng' của Triều Tiên

Đây cũng là lần hiếm hoi hình ảnh của phái đẹp xuất hiện trong một video tuyên truyền của Bình Nhưỡng. 

Đoạn video dài 40 phút được mở đầu bằng lời dẫn “phụ nữ Triều Tiên không bao giờ hút thuốc”. Sau đó, lần lượt những người phụ nữ xuất hiện và chia sẻ quan điểm của mình về việc nam giới hút thuốc. 
 
Một phụ nữ cho rằng “chỉ có những người vô cảm thiếu suy nghĩ mới hút thuốc lá” trong khi một người khác lập luận “mọi người nên ngừng hút thuốc lá khi phụ nữ yêu cầu”.
Phái đẹp Triều Tiên xuất hiện để kể gọi cánh mày râu bỏ thuốc.
Phái đẹp Triều Tiên xuất hiện để kể gọi cánh mày râu bỏ thuốc. 
Theo Giáo sư Chun Young-sun của Đại học Konkuk, Hàn Quốc, video này cho thấy nỗ lực của Triều Tiên nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới được cho là hơn 50%. 

Kể từ tháng 4, tờ Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng cũng đã đưa ra ba báo cáo về tầm quan trọng của việc bỏ thuốc lá. 
Ông Kim được cho là đã bỏ thuốc là được 2 tháng
Ông Kim được cho là đã bỏ thuốc là được 2 tháng  

Trước đó, theo truyền thông Hàn Quốc,  lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người được cho là nghiện thuốc lá nặng có thể đã bỏ thói quen này được 2 tháng, sau khi Bình Nhưỡng mở chiến dịch vận động người dân ngừng thói quen xấu này.

Song Hy
(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn