Video: Choáng váng cảnh phụ huynh hành hung, lăng mạ khiến nữ giáo viên ở Hải Phòng phải nhập viện

Giáo dụcThứ Ba, 03/10/2017 06:53:00 +07:00

Một số phụ huynh đã vào tận phòng học, lao vào lăng mạ, hành hung nữ giáo viên trẻ trước mặt học sinh trường Tiểu học Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng).

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên tiểu học ở Hải Phòng bị hành hung phải nhập viện cấp cứu, Báo điện tử VTC News cũng như một số cơ quan báo đã đăng tải thông tin từ lời kể của nhân chứng.

Lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) cũng đã thông tin về vụ việc nữ giáo viên bị một số người hành hung, lăng mạ phải nhập viện cấp cứu.

Tuy nhiên những ngày qua, một số đối tượng vẫn đang ‘đổ tiếng ác’ và lên mạng xã hội facebook tiếp tục có những lời nói lăng mạ, xúc phạm đến nữ giáo viên còn đang nằm viện cấp cứu, điều trị.

VTC News trích đăng tải một phần vụ việc phụ huynh lăng mạ, hành hung nữ giáo viên trẻ ở Hải Phòng phải nhập viện cấp cứu.

Video: Choáng váng cảnh phụ huynh hành hung, lăng mạ khiến nữ giáo viên ở Hải Phòng phải nhập viện cấp cứu

Chiều 2/10, Báo điện tử VTC News vừa nhận được Công văn của UBND TP Hải Phòng về việc chỉ đạo UBND huyện An Dương xử lý vụ việc.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND huyện An Dương kiểm tra, làm rõ nội dung Báo điện tử VTC News và một số báo nêu, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP Hải Phòng và trả lời các báo trước ngày 1/10/2017.

Cũng trong ngày 2/10, liên quan đến vụ việc nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu UBND TP Hải Phòng xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Theo đó, Công văn do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký nêu rõ, những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc phụ huynh học sinh xông vào lớp học, hành hung giáo viên Trường Tiểu học Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng).

Sự việc này gây bất bình trong đội ngũ giáo viên, ảnh hưỏng nghiêm trọng tới an toàn trường học và tác động tiêu cực tới các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngành giáo dục Hải Phòng cần sớm kiện toàn Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương để ổn định nền nếp dạy học và các hoạt động khác.

Sở GD&ĐT Hải Phòng cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định việc lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định và các vấn đề tiêu cực khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn