Vì sao nhà thu nhập thấp lại... đắt?

VideoChủ Nhật, 19/02/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều dự án nhà thu nhập thấp đã phải đi vay vốn từ ngân hàng thương mại và như vậy, người thu nhập thấp tại các đô thị vẫn chưa có nhà ở.

(VTC News) - Với mục đích để người nghèo tại các đô thị tiếp cận được nhà ở, quyết định 67 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định các dự án xây nhà thu nhập thấp được vay vốn ưu đãi qua ngân hàng phát triển Việt Nam.

Cho đến thời điểm này, đất sạch dành cho dự án phần lớn chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện tốt nhưng vốn ưu đãi lại chưa vay được. Lí do là theo quy định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam thì gần như 95% các dự án nhà thu nhập thấp không thể đáp ứng theo yêu cầu đó. Vì vậy, nhiều dự án nhà thu nhập thấp đã phải đi vay vốn từ ngân hàng thương mại và như vậy, người thu nhập thấp tại các đô thị vẫn chưa thực sự có nhiều cơ hội tiếp cận với nhà thu nhập thấp.

Xem Clip:

Loading the player ...

Nguồn: VTV

P.V
Bình luận
vtcnews.vn