Vì sao nhà báo ở Thái Nguyên bị truy sát?

Pháp luậtThứ Ba, 05/01/2016 08:00:00 +07:00

Bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bệnh viện tâm thần, kẻ chủ mưu vụ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên đã thừa nhận và tiết lộ nguyên nhân gây ra sự việc.

Bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bệnh viện tâm thần, kẻ chủ mưu vụ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên đã thừa nhận hành vi của mình và tiết lộ nguyên nhân gây ra sự việc.

Như đã thông tin vụ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên: Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ được Phạm Anh Huy (25 tuổi, ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên) - nghi phạm chủ mưu trong vụ án truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang - Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.
Phạm Anh Huy (ảnh nhỏ) thú nhận hành vi chủ mưu vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang hồi tháng 9.2015.
Phạm Anh Huy (ảnh nhỏ) thú nhận hành vi chủ mưu vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang hồi tháng 9/2015. 
Huy là đối tượng thứ 3 bị bắt trong vụ án trên. Đối tượng này bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương (huyện Thường Tín, TP.Hà Nội).

Tại thời điểm bị bắt giữ, tâm lý của Huy bình thường và tỉnh táo.

Tại cơ quan điều tra, Huy bước đầu khai nhận hành vi chủ mưu gây ra vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang vào ngày 4/9/2015.

Huy khai rằng, nguyên nhân gây ra vụ án do anh Nguyễn Ngọc Quang đã có những bài viết gây ảnh hưởng tới công việc Huy và gia đình…

Về việc lẩn trốn trong bệnh viện tâm thần ở Hà Nội, Huy khai là do bị đau đầu nên làm thủ tục xin vào nằm viện điều trị. Tuy nhiên, bước đầu xác định, Huy không có tiền sử về bệnh tâm thần.

Trước đó, ngày 4/9/2015, trong quá trình đi làm cùng vợ, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã bị 2 đối tượng đi xe máy, bịt khẩu trang dùng búa, dao truy sát khiến phải nhập viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, ngày 19/9/2015, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và bắt giữ 2 đối tượng: Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (24 tuổi, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan điều tra, Hậu và Thế khai nhận hành động theo sự xúi giục của Huy. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập Huy lên làm việc nhưng anh ta nhanh chân bỏ trốn nên Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Video: Nữ nhà báo đội lốt thiếu nữ thâm nhập IS

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn