Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Vì sao trâu vô địch vẫn bị làm thịt?

VideoChủ Nhật, 02/07/2017 21:59:00 +07:00

Người dân Đồ Sơn dù trang trọng gọi trâu chọi là “ông trâu”, nhưng điều khó hiểu là sau mỗi lễ hội thì mọi “ông trâu”, bao gồm cả trâu vô địch đều bị làm thịt.

Video: Các ông trâu bị xẻ thịt bán ngay bên ngoài sới chọi

Lễ hội chọi trâu có một ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống người Đồ Sơn từ xưa tới nay. Ngoài nhu cầu vui chơi, qua lễ hội người ta tưởng còn nhớ đến công ơn của các vị thần, duy trì kỷ cương làng xã, để cầu nguyện cho “nhân khang, vật thịnh”.

Người dân Đồ Sơn cũng trang trọng gọi trâu chọi là “ông trâu”, chứ không phải “con trâu”. Tuy nhiên, điều khó hiểu là sau mỗi lễ hội thì mọi “ông trâu”, bao gồm cả trâu vô địch đều bị làm thịt.

Nguồn: VTC14
Bình luận
vtcnews.vn