Vì sao khủng bố IS chuộng SUV Kia, Hyundai?

Thế giớiThứ Sáu, 24/03/2017 13:05:00 +07:00

Sau bán tải Toyota Hilux, SUV của Kia và Hyundai trở thành dòng xe yêu thích của khủng bố IS cho những chiến dịch quân sự của mình tại Iraq.

Cách đây không lâu, hãng xe Nhật Bản Toyota từng vướng vào cáo buộc bán xe bán tải Hilux cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan - IS, mới đây 2 thương hiệu Hàn Quốc là Kia và Huyndai cũng nối bước về vấn đề tương tự này.

Tờ Baghdabposts cho biết, IS gần đây bắt đầu sử dụng hàng loạt xe SUV thuộc 2 thương hiệu là Kia và Hyundai cho những chiến dịch quân sự của mình tại Iraq.

kia

 Kia Sorento thế hệ 2 được khủng bố IS gia cố thêm phần mũi.

Theo một số video tuyên truyền của IS và tình báo của Lực lượng An ninh Iraq (ISF) cung cấp, hình ảnh về những chiếc SUV mang logo của thương hiệu Kia và Hyundai được sử dụng để chế tạo xe bọc thép xuất hiện tại thành phố Mosul đang bị IS chiếm giữ.

Những mẫu SUV này được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2010-2015. Sự xuất hiện của những chiếc SUV liên tục tăng dấy lên câu hỏi làm thế nào IS lại sở hữu được phương tiện này?

Trước thông tin này, đại diện của Kia cho biết vào năm 2012 từng có 2 đại lý ô tô ở Mosul tuy nhiên đã rời đi khi IS tấn công vào thành phố này tháng 6/2014.

huyndai

 Hyundai Tucson của khủng bố IS.

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, những chiếc xe này được chế lại với phần đầu xe được bọc thêm thép kích thước lớn màu đen tuyền giúp tăng khả năng chống đạn từ những vũ khí hạng nặng khác.

Lý do IS lại ưa chuộng dòng SUV hơn sedan hay coupe là dòng xe này được trang bị khối động cơ công suất lớn, hệ dẫn động bốn bánh cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, có thể di chuyển qua nhiều cung đường khác nhau.

Đặc biệt hệ thống treo trên xe cứng cáp cho phép xe vận chuyển trọng lượng lớn hơn thích hợp chuyên chở vũ khí mà không bị phát hiện.

(Nguồn: Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn