Vì sao bàn thắng phút 90+2 của Công Phượng 'quý như vàng'?

Thể thaoThứ Tư, 01/04/2015 08:00:00 +07:00

Trong hiệp 2 trận đấu với U23 Macau, U23 Việt Nam đã rất cố gắng tìm bàn thắng thứ 7 để đứng vào khu vực an toàn trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng

(VTC News) - Trong hiệp 2 trận đấu với U23 Macau, U23 Việt Nam đã rất cố gắng tìm bàn thắng thứ 7 để đứng vào khu vực an toàn trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng.

Lý do là bởi trước khi trận đấu diễn ra, chúng ta có hiệu số -1, kém 5 bàn so với đội xếp thứ 5 khi đó là U23 Myanmar (có hiệu số +4). Chính vì vậy, thầy trò HLV Miura mới cần phải ghi ít nhất 6 bàn vào lưới U23 Macau để có vị trí an toàn.
U23 Việt Nam chật vật ghi bàn thứ 7 
Khá ngạc nhiên khi chúng ta đã sớm hoàn thành chỉ tiêu ngay trong vòng 45 phút đầu tiên. Hat-trick của Thanh Bình cộng với cú đúp của Công Phượng và 1 bàn của Ngọc Thắng giúp U23 Việt Nam leo lên tới vị trí thứ 2 trong danh sách 10 đội nhì bảng sau khi hiệp 1 kết thúc.

Mặc dù vậy, để an toàn, HLV Miura vẫn thúc giục các học trò dồn lên trong hiệp 2, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Tuy nhiên, mãi đến phút bù giờ cuối cùng, Công Phượng mới hoàn thành cú hat-trick, đồng thời giúp U23 Việt Nam có chiến thắng 7-0.
Video bàn thắng thứ 3 của Công Phượng
Kết thúc trận đấu tối qua, U23 Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 3/10 trong danh sách các đội nhì bảng, xếp sau U23 Thái Lan và U23 Iran. Dù bảng A và B chưa ngã ngũ nhưng thầy trò HLV Miura đã xuất sắc ghi tên vào vòng chung kết U23 châu Á.

Đó là kết quả rất vui mừng với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều người hâm mộ đã thắc mắc vì sao U23 Việt Nam phải vất vả tới vậy để ghi bàn thứ 7 (so với mục tiêu ban đầu chỉ là 6 bàn).

Nếu bảo toàn cách biệt 6 bàn trước U23 Macau, U23 Việt Nam sẽ có cùng hiệu số +5 như U23 Yemen (bảng D) và U23 Uzbekistan (bảng E) nhưng chúng ta vẫn xếp trên nhờ hơn số bàn thắng ghi được.
Video U23 Việt Nam 7-0 U23 Macau
thethao/2015/04/01/U23-Vit-Nam-7-0-U23-Macau-Full-1427839124.mp4&stream=pseudo" src="http://vtc.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Nhưng vào thời điểm bắt đầu hiệp 2 tối qua, chúng ta mới chỉ chắc chắn xếp trên U23 Uzbekistan, sau khi đội bóng Trung Á để thua 1-2 trước U23 Syria. Trong khi đó, trận đấu giữa U23 Yemen và U23 UAE lại bắt đầu sau khi trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Macau kết thúc.

U23 Yemen lúc đó có hiệu số +6, xếp nhì bảng D, còn U23 UAE có hiệu số +7 ở vị trí dẫn đầu. Trừ khi 2 đội bóng này cầm hòa nhau để cùng có vé đi tiếp, U23 Việt Nam muốn chắc chắn lọt vào vòng chung kết tại Qatar vẫn cần phải vượt qua ngưỡng +6 ở hiệu số bàn thắng bại (trong trường hợp U23 UAE thua sát nút, và trở thành đội nhì bảng này).

Nếu U23 UAE nhì bảng với hiệu số +6, còn U23 Việt Nam chỉ thắng 6-0, chúng ta sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 4. Khi mà bảng A và bảng B chưa có kết quả, tình huống xấu nhất là U23 Việt Nam tụt xuống vị trí 6/10 có thể xảy ra.

Rất may những toan tính ấy đã trở nên thừa thãi. Thậm chí trận đấu quyết định tại bảng A giữa U23 Iraq và U23 Oman sau đó còn kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Nó khiến vị trí của U23 Việt Nam càng thêm vững chắc.

Trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng, U23 Việt Nam đứng thứ 3, U23 Yemen xếp trên U23 Uzbekistan nhờ hơn về chỉ số kỷ luật (tính bằng điểm quy đổi từ thẻ vàng, thẻ đỏ). Số phận U23 Uzbekistan phụ thuộc vào tình hình bảng B hiện chưa khởi tranh do vấn đề an ninh.

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng xuất sắc

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn