Vi khuẩn ăn thịt tàn phá khuôn mặt bé gái

Sức khỏeThứ Tư, 04/06/2014 02:34:00 +07:00

(VTC News) - Bị vi khuẩn ăn thịt tàn phá dữ dội ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của cô bé này không khác gì "địa ngục" cho đến khi em được phẫu thuật. (Hùng Phú)

Cô bé người Kenya, Saline Atieno, 12 tuổi, gần đây đã lấy lại sự tự tin cùng nụ cười của mình sau khi được phẫu thuật tái tạo khuôn mặt.

Cô bé người Kenya, Saline Atieno, 12 tuổi, gần đây đã lấy lại sự tự tin cùng nụ cười của mình sau khi được phẫu thuật tái tạo khuôn mặt.

Bác sỹ  Leon Klempner cùng đội ngũ của ông đã thực hiện đến 10 ca phẫu thuật tái tạo mặt cho Atieno, kéo dài suốt 1 năm qua. Các ca phẫu thuật được tiến hành tại New York, Mỹ.

Bác sỹ Leon Klempner cùng đội ngũ của ông đã thực hiện đến 10 ca phẫu thuật tái tạo mặt cho Atieno, kéo dài suốt 1 năm qua. Các ca phẫu thuật được tiến hành tại New York, Mỹ.

Được biết khi còn nhỏ, khuôn mặt của bé gái này  bị vi khuẩn ăn thịt tàn phá dữ dội, khiến em rất khó khăn khi nói chuyện, ăn uống và thậm chí là thở.

Được biết khi còn nhỏ, khuôn mặt của bé gái này bị vi khuẩn ăn thịt tàn phá dữ dội, khiến em rất khó khăn khi nói chuyện, ăn uống và thậm chí là thở.

Atieno lần đầu tiên gặp bác sỹ Klempner vào năm 2010. Tuy nhiên, phải mất 3 năm gây quỹ cùng hàng loạt thủ tục khác nhau trước khi Atieno được chữa trị vào tháng 6 vừa qua.

Atieno lần đầu tiên gặp bác sỹ Klempner vào năm 2010. Tuy nhiên, phải mất 3 năm gây quỹ cùng hàng loạt thủ tục khác nhau trước khi Atieno được chữa trị vào tháng 6 vừa qua.

Trước khi trải qua các ca phẫu thuật, cô bé tội nghiệp này thường sống khép mình, không bạn bè và không đi học.

Trước khi trải qua các ca phẫu thuật, cô bé tội nghiệp này thường sống khép mình, không bạn bè và không đi học.

Hình ảnh Atieno trở về quê nhà Kenya sau các ca phẫu thuật tại Mỹ, bên cạnh là những người đã ân cần chăm sóc cô bé trong thời gian điều trị.

Hình ảnh Atieno trở về quê nhà Kenya sau các ca phẫu thuật tại Mỹ, bên cạnh là những người đã ân cần chăm sóc cô bé trong thời gian điều trị.

Bình luận
vtcnews.vn